Khai mạc tập trận Hổ mang vàng lần thứ 36

VOV.VN - Sáng 14/2, tại Căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng năm 2017 do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã khai mạc.

Cuộc tập trận năm nay sẽ kéo dài trong 10 ngày từ ngày 14-24/2. Đặc biệt, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã khai mạc cuộc tập trận, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Các quân nhân này thuộc thành phần của Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hổ Mang vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất Châu Á, có lịch sử 36 năm, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương của Mỹ và Thái Lan, đồng minh lâu đầu nhất của Mỹ tại Châu Á.

Năm nay cuộc tập trận này quy tụ 29 nước với chủ đề là đối phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và sự ổn định trong khu vực.

Tổng số quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận năm nay là 3600 người, bằng với cuộc diễn tập năm 2016.

Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết: “Cuộc tập trận lần này mục đích tương tác giữa các nước tham gia nhằm tăng cường năng lực đối phó với các nguy cơ an ninh mới có tính chất toàn cầu, các thảm hoạ thiên tai và cứu trợ nhân đạo”.

Các quân nhân này thuộc thành phần của Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Cuộc diễn tập năm nay sẽ gồm 3 phần chính: Diễn tập tham mưu trong đó có hội thảo chỉ huy cấp cao; diễn tập thực địa bao gồm những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ khu vực và nâng cao khả năng phối hợp; các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Thái Lan.

Năm nay cuộc tập trận này quy tụ 29 nước.

Đây là cuộc tập trận được đánh giá có quy mô và chất lượng và cũng là bước đi về quân sự đầu tiên của chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donal Trump đối với khu vực Đông Nam Á.

Giới phân tích của Thái Lan cho rằng, đây còn là hành động nhằm sưởi ấm quan hệ giữa hai nước sau khi mối quan hệ tồn tại gần 200 năm đã bị xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự cách đây 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan muốn Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy quốc phòng
Thái Lan muốn Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy quốc phòng

VOV.VN - Nhà máy này sẽ giúp chế tạo cũng như sửa chữa các thiết bị quân sự mà Trung Quốc bán cho Thái Lan và các nước trong khu vực.

Thái Lan muốn Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy quốc phòng

Thái Lan muốn Trung Quốc giúp xây dựng nhà máy quốc phòng

VOV.VN - Nhà máy này sẽ giúp chế tạo cũng như sửa chữa các thiết bị quân sự mà Trung Quốc bán cho Thái Lan và các nước trong khu vực.

Máy bay chiến đấu Thái Lan rơi khi biểu diễn, phi công tử nạn
Máy bay chiến đấu Thái Lan rơi khi biểu diễn, phi công tử nạn

VOV.VN - Chiếc máy bay phản lực Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã bị rơi khi đang trình diễn nhân ngày Thiếu nhi của nước này sáng 14/1.

Máy bay chiến đấu Thái Lan rơi khi biểu diễn, phi công tử nạn

Máy bay chiến đấu Thái Lan rơi khi biểu diễn, phi công tử nạn

VOV.VN - Chiếc máy bay phản lực Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã bị rơi khi đang trình diễn nhân ngày Thiếu nhi của nước này sáng 14/1.

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự
Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 21/12 cho biết Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng cơ sở sản xuất quân sự ở Thái Lan.

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 21/12 cho biết Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng cơ sở sản xuất quân sự ở Thái Lan.