Khám phá USS Zumwalt - tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ

VOV.VN - USS Zumwalt là tàu khu trục lớn nhất mà Hải quân Mỹ từng chế tạo với mục đích giúp Mỹ “vượt mặt” Nga và Trung Quốc “thống trị” đại dương.

USS Zumwalt được hạ thủy vào tháng 10/2013.
USS Zumwalt được thiết kế với mục đích thay thế các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.
Ban đầu Mỹ dự tính đóng 32 tàu loại này, tuy nhiên giá thành quá cao và gặp nhiều trục trặc kỹ thuật nên cuối cùng chỉ có 3 tàu được đóng.
Theo wikipedia, tàu USS Zumwalt có chiều cao 32m, thân tàu dài 182m. Lợi thế lớn nhất của USS Zumwalt là khả năng tàng hình.
USS Zumwalt trông rất “thanh mảnh” với thiết kế đa giác giúp hấp thụ tối đa tín hiệu radar khiến con tàu hiện lên “nhỏ hơn nhiều so với thực tế” trên màn hình radar của đối phương.
Tàu có hệ thống máy tính và tự động hóa được trang bị với số lượng lớn, Zumwalt giúp tinh giản số thủy thủ hoạt động trên tàu xuống còn 158 người, chỉ bằng một nửa so với các tàu khu trục phổ biến hiện nay.
Tàu USS Zumwalt có thể phóng được tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đất đối không tầm trung Sea Sparrow cùng các loại tên lửa đất đối không thông thường và các loại rocket săn ngầm từ 80 ống phóng.
USS Zumwalt có hình dáng hoàn toàn khác với mọi tàu chiến thông thường, các cột ăng ten, đĩa radar và thiết bị viễn thông đều nằm khuất hoặc được bao bọc bên trong một cấu trúc nặng 900 tấn ở bên trên con tàu.
Hình ảnh chụp trên boong tàu USS Zumwalt.
Bãi đáp trực thăng trên tàu USS Zumwalt đủ sức chứa 2 chiếc trực thăng đa dụng SH-60 Seahawk cùng lúc hoặc 1 chiếc SH-60 và 3 máy bay lên thẳng không người lái.
Một ngày nào đó bãi đáp trực thăng của USS Zumwalt có thể đủ sức chứa cả máy bay F-35B.
Một sự kiện được tổ chức bên trong nhà chứa máy bay trên tàu USS Zumwalt.
Bên trong tháp điều khiển trên tàu khu trục USS Zumwalt.
USS Zumwalt có riêng 1 tiệm tạp hóa dành cho các thủy thủ trên tàu.
Tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ cũng có cả tiệm cắt tóc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực tàu khu trục USS John McCain vừa va chạm với tàu Alnic MC
Uy lực tàu khu trục USS John McCain vừa va chạm với tàu Alnic MC

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John McCain là một trong những tàu chiến tối tân của Hải quân Mỹ với sức mạnh đáng gờm.

Uy lực tàu khu trục USS John McCain vừa va chạm với tàu Alnic MC

Uy lực tàu khu trục USS John McCain vừa va chạm với tàu Alnic MC

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John McCain là một trong những tàu chiến tối tân của Hải quân Mỹ với sức mạnh đáng gờm.

Ảnh: Tàu khu trục Mỹ vừa tiến gần Scarborough làm Trung Quốc nổi giận
Ảnh: Tàu khu trục Mỹ vừa tiến gần Scarborough làm Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - USS Hopper (DDG-70) là tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ với những tính năng ưu việt.

Ảnh: Tàu khu trục Mỹ vừa tiến gần Scarborough làm Trung Quốc nổi giận

Ảnh: Tàu khu trục Mỹ vừa tiến gần Scarborough làm Trung Quốc nổi giận

VOV.VN - USS Hopper (DDG-70) là tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ với những tính năng ưu việt.