Không quân Nga tiêu diệt Bộ trưởng Chiến tranh IS và 39 tay súng

VOV.VN - Chiến dịch không kích mới của quân đội Nga đã tiêu diệt 40 tay súng IS, bao gồm cả Bộ trưởng Chiến tranh IS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/9 cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến hành không kích một trụ sở chỉ huy, trung tâm liên lạc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Deir Ezzor của Syria, tiêu diệt khoảng 40 tay súng khủng bố, trong đó có 4 chỉ huy cấp cao của tổ chức này.

Máy bay cường kích Su-25 của Nga. Ảnh: pinterest.

Đáng chú ý, nằm trong số các chỉ huy bị tiêu diệt có Bộ trưởng Chiến tranh của IS, Gulmurod Khalimov - tên này từng là Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ Tajikistan.

Trước đó, ngày 5/9, sau khi nhận được thông tin về một cuộc họp chỉ huy các nhóm của IS tại một trạm chỉ huy gần thành phố Deir Ezzor, quân đội chính phủ Syria đã lập tức mở cuộc tấn công vào thành phố này.

Cùng lúc các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Không quân Nga cũng tiến hành không kích nhằm vào trạm chỉ huy trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì IS sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng sang các nước khác.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì IS sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng sang các nước khác.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của chính phủ Syria
Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của chính phủ Syria

VOV.VN - Phía Syria cho biết, máy bay của liên quân quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công đoàn xe của chính phủ Syria. Liên quân trước đó tấn công 1 đoàn xe khác.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của chính phủ Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của chính phủ Syria

VOV.VN - Phía Syria cho biết, máy bay của liên quân quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công đoàn xe của chính phủ Syria. Liên quân trước đó tấn công 1 đoàn xe khác.

Ảnh: Xe quân sự Mỹ xuất hiện rầm rộ ở chiến trường Syria
Ảnh: Xe quân sự Mỹ xuất hiện rầm rộ ở chiến trường Syria

VOV.VN - Dù chưa được phép của chính phủ Syria, cả máy bay và xe quân sự của Mỹ vẫn cứ xuất hiện tại đây để “hỗ trợ cuộc chiến chống IS”.

Ảnh: Xe quân sự Mỹ xuất hiện rầm rộ ở chiến trường Syria

Ảnh: Xe quân sự Mỹ xuất hiện rầm rộ ở chiến trường Syria

VOV.VN - Dù chưa được phép của chính phủ Syria, cả máy bay và xe quân sự của Mỹ vẫn cứ xuất hiện tại đây để “hỗ trợ cuộc chiến chống IS”.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Chiến thắng ở Deir ez-Zor: Bước ngoặt của cuộc chiến chống IS ở Syria
Chiến thắng ở Deir ez-Zor: Bước ngoặt của cuộc chiến chống IS ở Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 5/9, tuyên bố đã phá vỡ vòng vây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Deir ez-Zor - thành phố lớn nhất miền Đông Syria.

Chiến thắng ở Deir ez-Zor: Bước ngoặt của cuộc chiến chống IS ở Syria

Chiến thắng ở Deir ez-Zor: Bước ngoặt của cuộc chiến chống IS ở Syria

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 5/9, tuyên bố đã phá vỡ vòng vây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Deir ez-Zor - thành phố lớn nhất miền Đông Syria.