Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của chính phủ Syria

VOV.VN - Phía Syria cho biết, máy bay của liên quân quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công đoàn xe của chính phủ Syria. Liên quân trước đó tấn công 1 đoàn xe khác.

Ngày hôm qua (18/5), máy bay tiêm kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã tấn công vào một đoàn xe được cho là của chính phủ Syria, ở khu vực gần biên giới giữa Syria với Jordan.

Đoàn xe cứu trợ ở Syria. Ảnh: TVNZ.

Hiện chưa có thông tin về con số thương vong sau đợt không kích.

Nguồn tin tại khu vực dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, chiếc máy bay của liên quân đã nhận được lệnh từ Lầu Năm Góc tấn công mục tiêu, sau khi xác định đoàn xe trên đã cố tình xâm nhập vào khu căn cứ của liên quân ở al-Tanf bất chấp những lời cảnh báo đã được đưa ra.

Trước đó vài ngày, các máy bay của liên quân cũng đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một đoàn 27 chiếc xe thuộc chính phủ Syria khi chỉ còn cách căn cứ quân sự al-Tanf khoảng 18 dặm.

Các chuyên gia nhận định, việc không ngần ngại tiến hành các đợt không kích ở bên trong lãnh thổ Syria thời gian qua đã cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump so với người tiền nhiệm - cựu Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, vào ngày 7/4, lần đầu tiên ông Trump đã ra lệnh quân đội Mỹ tấn công vào một căn cứ không quân ở tỉnh Homs, sau khi cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”
“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

VOV.VN - Một tổ chức giám sát nhân quyền cho biết liên quân của Mỹ đã không kích khiến 23 người ở Syria thiệt mạng. Liên quân này chưa xác nhận thông tin.

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích làm 23 người thiệt mạng ở Syria”

VOV.VN - Một tổ chức giám sát nhân quyền cho biết liên quân của Mỹ đã không kích khiến 23 người ở Syria thiệt mạng. Liên quân này chưa xác nhận thông tin.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng không kích phiến quân người Kurd ở Syria, Iraq

VOV.VN - Đêm 24 rạng sáng 25/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích nhằm vào phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria và Iraq.

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq
Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã làm chết oan tới 352 thường dân Syria và Iraq trong các đợt không kích. Theo Airwars, con số này lên tới hơn 3.000 người.

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã làm chết oan tới 352 thường dân Syria và Iraq trong các đợt không kích. Theo Airwars, con số này lên tới hơn 3.000 người.

Mỹ xác nhận không kích ở nơi có nhiều dân thường Iraq thương vong
Mỹ xác nhận không kích ở nơi có nhiều dân thường Iraq thương vong

VOV.VN - Trong vụ nhiều thường dân thiệt mạng ở khu dân cư Mosul, phía Mỹ đã xác nhận có tham gia không kích ở đó.

Mỹ xác nhận không kích ở nơi có nhiều dân thường Iraq thương vong

Mỹ xác nhận không kích ở nơi có nhiều dân thường Iraq thương vong

VOV.VN - Trong vụ nhiều thường dân thiệt mạng ở khu dân cư Mosul, phía Mỹ đã xác nhận có tham gia không kích ở đó.

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh
Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.