Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

VOV.VN - Trong loạt tấn công quy mô thứ 2 bằng phi cơ không người lái trong tháng 3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt khoảng 200 mạng người ở Yemen và Somalia.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook vào hôm 22/3 xác nhận rằng quân đội Mỹ đã ném bom một trại huấn luyện được sử dụng bởi “hơn 70 tên khủng bố của nhóm al-Qaeda chi nhánh bán đảo Arab”.

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Thông cáo của Lầu Năm Góc dẫn lời phát ngôn viên này nói: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá các kết quả của chiến dịch, nhưng đánh giá ban đầu của chúng tôi là có hàng chục chiến binh al-Qaeda chi nhánh bán đảo Arab bị loại khỏi vòng chiến đấu”.

Lầu Năm Góc không tiết lộ vị trí cụ thể của trại huấn luyện này và công bố chi tiết về các trường hợp thường dân thiệt mạng.

Giết chết các đối tượng lúc xếp hàng nhận cơm

Theo các nhân viên y tế và quan chức Yemen địa phương, ít nhất 50 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Một quan chức giấu tên nói: “Các máy bay đánh trúng các phần tử al-Qaeda đang xếp hàng để nhận bữa tối”.

Đây là đợt tấn công quy mô thứ 2 do quân đội Mỹ tiến hành trong tháng 3.

Trước đó, vào ngày 5/3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt ước tính 150 người khi tấn công một trại huấn luyện của nhóm al-Shabaab ở Somalia.

Lúc đó một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói: “Chúng tôi biết chúng sẽ rời trại này và tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ và cho Amisom – phái đoàn Liên minh châu Phi ở Somalia”.

Theo phát ngôn viên này, việc tiêu diệt những kẻ khủng bố này sẽ làm suy giảm năng lực của al-Shabaab ở Somalia, bao gồm việc tuyển tân binh, xây dựng căn cứ và lên kế hoạch tấn công các lực lượng Mỹ và Amisom tại đó”.

Phát ngôn viên này cũng cam kết với báo giới rằng không có thương vong trong dân thường.

Làm chết 1.000 dân thường trong 10 năm

Loạt tấn công bằng phi cơ không người lái nói trên là ví dụ mới nhất về việc chính quyền Obama dựa mạnh vào hình thức tác chiến bằng loại phi cơ này.

Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích kịch liệt sự thiếu minh bạch trong chương trình tấn công này.

Một báo cáo của cơ sở nghiên cứu Trung tâm Stimson (Mỹ) có đoạn: “Trong năm rưỡi qua chỉ đạt được ít tiến bộ trong việc thực thi các cải cách nhằm tạo ra một chính sách hợp lý về phi cơ không người lái phù hợp với các lợi ích kinh tế và an ninh lâu dài của nước Mỹ”.

Vẫn báo cáo trên: “Việc thiếu một chính sách rõ ràng về phi cơ không người lái có nguy cơ dẫn tới việc sử dụng UAV chỉ dựa trên tính bí mật và sự thiếu trách nhiệm – những thứ phá hoại các nỗ lực củng cố tính pháp quyền quốc tế”.

Mặc dù Lầu Năm Góc hạ thấp mức độ thương vong dân thường, các dữ liệu mà Cục Điều tra Báo chí thu thập được thì lại cho thấy các phi cơ không người lái của Mỹ đã làm chết khoảng 1.000 dân thường ở Afghanistan, Pakistan, Somalia và Yemen trong 10 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo
Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?
Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS
Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Thay vì gửi lục quân, quân đội Mỹ phối hợp với tình báo CIA lập hồ sơ từng thủ lĩnh IS rồi sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử từng tên.

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Thay vì gửi lục quân, quân đội Mỹ phối hợp với tình báo CIA lập hồ sơ từng thủ lĩnh IS rồi sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử từng tên.

Đức thuê máy bay không người lái của Israel, thay vì mua của Mỹ
Đức thuê máy bay không người lái của Israel, thay vì mua của Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, nước này sẽ thuê các máy bay không người lái dòng HeronTP của Israel thay vì mua Predator B của Mỹ. 

Đức thuê máy bay không người lái của Israel, thay vì mua của Mỹ

Đức thuê máy bay không người lái của Israel, thay vì mua của Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, nước này sẽ thuê các máy bay không người lái dòng HeronTP của Israel thay vì mua Predator B của Mỹ. 

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang
IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.