Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Tổng thống Obama hôm 30/10 (giờ Mỹ) công bố, ông đã ra lệnh cho hàng chục lính đặc nhiệm vào trong vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria nhằm hỗ trợ các chiến binh địa phương đương đầu với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Các vùng kiểm soát của các phe phái trên chiến trường Syria. Đồ họa: New York Times.

Như vậy với động thái này, Mỹ đã lần đầu cho phép lục quân của họ triển khai ở Syria.

Mặc dù quy mô đợt triển khai binh sĩ này là nhỏ nhưng nó lại có ý nghĩa rất đáng kể trong bối cảnh Tổng thống Mỹ cho tới nay vẫn từ chối gửi lục quân sang tham gia các chiến dịch dài hơi ở quốc gia Trung Đông oằn mình vì nội chiến trong hơn 4 năm qua.

Tuy nhiên trong tình hình mới, ông Obama kết luận rằng đã đến lúc cần có sự thay đổi.

Nhà Trắng cho hay, các binh sĩ đặc nhiệm này sẽ có số lượng “chưa đến 50 người” và nhấn mạnh rằng họ sẽ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng quân sự địa phương chứ không tham gia chiến đấu trực tiếp chống lại IS.

Mặc dù vậy, các quan chức chính phủ Mỹ thừa nhận việc lính Mỹ hoạt động sát với tiền tuyến sẽ khiến họ bị “dính” các cuộc đấu súng. Giới chức Mỹ cũng để ngỏ khả năng đưa thêm lính đặc nhiệm vào Syria trong tương lai.

Josh Earnest, thư ký Nhà Trắng nói: “Trách nhiệm của họ (binh sĩ đặc nhiệm) không phải là dẫn đầu cuộc xung  phong đánh chiếm một ngọn đồi nào đó, mà chủ yếu là tư vấn và trợ giúp các lực lượng địa phương về cách tốt nhất để tổ chức lực lượng trong cuộc chiến chống IS và để đánh chiếm các vị trí bên trong lãnh thổ Syria… Vai trò của họ chỉ như vậy thôi nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng họ ở vào tình huống nguy hiểm. Nhưng họ có tất cả các thiết bị họ cần để tự vệ khi cần thiết.”

Động thái triển khai quân đặc nhiệm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nga can thiệp vào cuộc nội chiến có rất nhiều bên ở Syria để ủng hộ Tổng thống Assad và tiêu diệt IS.

Nhà Trắng không nói rõ liệu việc gửi đặc nhiệm tới Syria có phải là phản ứng của Tổng thống Obama trước đợt không kích của Nga hay không nhưng điều này sẽ làm cho chiến trường “sặc sỡ sắc màu” ở Syria thêm phức tạp với đủ loại phe phái và lực lượng, cả trong lẫn ngoài.

Một số chuyên gia an ninh cho rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp ích nhiều trong việc điều phối các lực lượng Kurd nhưng quyết định của Tổng thống Obama đã gặp phải sự chỉ trích bên trong nước Mỹ.

Phe Cộng hòa thì lập luận rằng việc triển khai này là quá ít và quá muộn để tạo ra khác biệt. Trong khi đó một số đảng viên Dân chủ nói rằng Mỹ đang bắt đầu can thiệp lớn vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở Syria.

Ngoài ra việc triển khai đặc nhiệm này cũng đặt ra câu hỏi về thẩm quyền pháp lý của Tổng thống Mỹ. Vì trong khi chính phủ Iraq mời lục quân Mỹ vào nước họ thì chính quyền Syria lại không hề đề nghị như vậy./.

>> Xem thêm: Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria và Iraq để đánh IS?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS
Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ đột kích giải cứu 70 con tin khỏi tay phiến quân IS ở Iraq được xác định là Thượng sĩ Joshua L. Wheeler, 39 tuổi.

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ đột kích giải cứu 70 con tin khỏi tay phiến quân IS ở Iraq được xác định là Thượng sĩ Joshua L. Wheeler, 39 tuổi.

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS
Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công IS như vụ đột kích nhà tù của chúng vừa qua.

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công IS như vụ đột kích nhà tù của chúng vừa qua.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS
Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.