Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự chống lại IS ở Syria

VOV.VN - Nếu chính quyền Assad và phe đối lập không nhất trí về một giải pháp chính trị, Mỹ sẽ dùng giải pháp quân sự để loại bỏ IS ở Syria.

Hôm 23/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị cho một giải pháp quân sự nhằm vào Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria nếu như chính phủ Syria và phe đối lập không đạt được một giải pháp chính trị.

Phó Tổng thống Mỹ Biden (trái) và Thủ tướng Thổ Davutoglu tại Istanbul. Ảnh: Cục báo chí của Thủ tướng Thổ.

Vòng hòa đàm Syria mới nhất theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày 25/1 ở Geneva nhưng có nguy cơ bị hoãn lại do bất đồng về thành phần của phái đoàn đối lập.

Các nhóm nổi dậy vũ trang của Syria tuyên bố vào hôm 23/1 rằng họ quy trách nhiệm cho Nga và chính phủ Syria về sự thất bại của hội đàm nhằm chấm dứt nội chiến ở Syria, thậm chí cả trước khi các cuộc thương lượng bắt đầu.

Tại một buổi họp báo với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, ông Joe Biden nói: “Chúng tôi biết rằng nếu các bên đạt được một giải pháp chính trị thì điều đó rất tốt nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cho tình huống điều đó không xảy ra, chuẩn bị cho giải pháp quân sự để loại bỏ Daesh”. Ông Biden dùng chữ Daesh là một từ Arab có nghĩa xấu, dùng để chỉ tổ chức khủng bố IS.

Một quan chức Mỹ sau đó nói rõ rằng ông Biden muốn nói tới một giải pháp quân sự đối với IS chứ không phải với Syria nói chung.

Trong khi đó nhóm đối lập Syria được Saudi Arabia hậu thuẫn đã loại trừ cả các cuộc thương lượng gián tiếp trừ phi Damascus có những bước đi để chấm dứt các cuộc không kích do người Nga tiến hành.

Phó Tổng thống Mỹ Biden cho biết, ông và Thủ tướng Thổ Davutoglu cũng đã thảo luận cách thức hai quốc gia đồng minh trong NATO này có thể hỗ trợ hơn nữa cho các lực lượng phiến quân Arab dòng Sunni đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Mỹ đã cử hàng chục lính đặc nhiệm tới hỗ trợ phiến quân chống IS ở Syria.

Cùng với các đồng minh, Washington cũng thực hiện các cuộc không kích chống IS hiện đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”
Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

Chiến trường Syria 2015 đầy những bất ngờ và “lợi ích nhóm”

VOV.VN - Quân đội Syria đang gặp khó khăn lớn trên chiến trường thì bất ngờ nhận được sự can thiệp quân sự của Nga khiến “gió bắt đầu đổi chiều”.

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại
Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

VOV.VN - Sau khi không quân Syria giết chết thủ lĩnh đối lập Syria, việc sơ tán hơn 2.000 chiến binh IS và nhóm khác ra khỏi Damascus đã tạm thời đình lại.

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

Thủ lĩnh đối lập Syria bị giết, việc sơ tán chiến binh IS bị đình lại

VOV.VN - Sau khi không quân Syria giết chết thủ lĩnh đối lập Syria, việc sơ tán hơn 2.000 chiến binh IS và nhóm khác ra khỏi Damascus đã tạm thời đình lại.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm có mặt tại Syria để hỗ trợ phe đối lập chống IS
Đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm có mặt tại Syria để hỗ trợ phe đối lập chống IS

VOV.VN - Trước đó ông Obama đã ký lệnh điều hàng chục lính đặc nhiệm Mỹ sang Syria tham gia các nỗ lực chống phiến quân Hồi giáo IS.

Đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm có mặt tại Syria để hỗ trợ phe đối lập chống IS

Đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm có mặt tại Syria để hỗ trợ phe đối lập chống IS

VOV.VN - Trước đó ông Obama đã ký lệnh điều hàng chục lính đặc nhiệm Mỹ sang Syria tham gia các nỗ lực chống phiến quân Hồi giáo IS.

Nga tuyên bố hợp tác với cả ông Assad và phe đối lập Syria chống IS
Nga tuyên bố hợp tác với cả ông Assad và phe đối lập Syria chống IS

VOV.VN- Tổng thống Putin khẳng định, Nga điều phối các hoạt động chống IS của mình ở Syria với cả Chính phủ của Tổng thống Assad và phe đối lập.

Nga tuyên bố hợp tác với cả ông Assad và phe đối lập Syria chống IS

Nga tuyên bố hợp tác với cả ông Assad và phe đối lập Syria chống IS

VOV.VN- Tổng thống Putin khẳng định, Nga điều phối các hoạt động chống IS của mình ở Syria với cả Chính phủ của Tổng thống Assad và phe đối lập.