Mỹ có Tư lệnh mới chỉ huy lực lượng tàu ngầm ở Thái Bình Dương

VOV.VN- Phó Đô đốc Frederick Roegge sẽ thay thế Phó Đô đốc Phillip Sawyer trở thành Tư lệnh lực lượng tàu ngầm ở Thái Bình Dương.

Theo AP, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc đang đẩy nhanh các hoạt động của mình trên Biển Đông buộc Mỹ phải tăng cường mua thêm các tàu ngầm phục vụ mục tiêu trinh sát trong khu vực.

Phó Đô đốc Frederick Roegge phát biểu nhậm chức. Ảnh AP

Trong khi đó, ông Sawyer trở thành Phó Tư lệnh và Tham mưu trưởng Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.

Phát biểu trong buổi công bố quyết định trên của Hải quân Mỹ ngày 3/9, Đô đốc Cecil Haney, cựu Tư lệnh lực lượng tàu ngầm và hiện là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ nhấn mạnh đến những thách thức nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Thái Bình Dương.

“Mỹ nhận thấy Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động nhằm áp đặt sự thống trị của nước này ở Biển Đông và ở biển Hoa Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã triển khai lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, hiện đại hóa các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạng gây bất ổn trong khu vực”, ông Haney nói.

Lực lượng tàu ngầm của Mỹ được coi là sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để theo dõi sự gia tăng những hoạt động nói trên của phía Trung Quốc.

“Chỉ có một hệ thống thu thập thông tin tình báo phù hợp với việc theo dõi hoạt động của Trung Quốc, đó là các tàu ngầm. Trung Quốc không thể biết được rằng các tàu ngầm của Mỹ có mặt ở đâu nhưng nhiều khả năng các tàu ngầm đó đang ở ngoài khơi gần các thành phố lớn Trung Quốc như Thượng Hải”, bà Loren Thompson, một nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Lexington cho biết.

“Việc thu thập thông tin tình báo chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng tàu ngầm Mỹ tại Thái Bình Dương”, bà Thompson nói.

Ngoài ra, các tàu ngầm này cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các xung đột có thể xảy ra trên Biển Đông và biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ”, ông Eric Wertheim tại Viện Hải quân Mỹ cho biết./.           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh Mỹ: "Trung Quốc không được theo đuổi chiến lược độc chiếm tại Biển Đông"
Tư lệnh Mỹ: "Trung Quốc không được theo đuổi chiến lược độc chiếm tại Biển Đông"

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á.

Tư lệnh Mỹ: "Trung Quốc không được theo đuổi chiến lược độc chiếm tại Biển Đông"

Tư lệnh Mỹ: "Trung Quốc không được theo đuổi chiến lược độc chiếm tại Biển Đông"

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á.

Đô đốc Mỹ khuyên Philippines chủ động đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc
Đô đốc Mỹ khuyên Philippines chủ động đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc

VOV.VN - Vị cựu lãnh đạo hải quân Mỹ nhận định Trung Quốc trong lòng lo sợ xảy ra xung đột lớn và họ sẽ không dễ gì khuất phục các nước nhỏ hơn.

Đô đốc Mỹ khuyên Philippines chủ động đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc

Đô đốc Mỹ khuyên Philippines chủ động đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc

VOV.VN - Vị cựu lãnh đạo hải quân Mỹ nhận định Trung Quốc trong lòng lo sợ xảy ra xung đột lớn và họ sẽ không dễ gì khuất phục các nước nhỏ hơn.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC là tin tốt lành

VOV.VN - Ngoài ra, quyết định tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu của Trung Quốc là một tín hiệu tích cực.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa
Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

"Theo quan điểm của tôi, chẳng ai nói họ đang xây khu nghỉ dưỡng ở đó cả, vì vậy ai đó cần giải thích họ đang dựng cái gì ở đó", nữ Đô đốc Mỹ cho biết. 

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

"Theo quan điểm của tôi, chẳng ai nói họ đang xây khu nghỉ dưỡng ở đó cả, vì vậy ai đó cần giải thích họ đang dựng cái gì ở đó", nữ Đô đốc Mỹ cho biết. 

Tư lệnh Mỹ: Bay giám sát trên Biển Đông là bình thường
Tư lệnh Mỹ: Bay giám sát trên Biển Đông là bình thường

VOV.VN - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho biết, chuyến bay giám sát trên khu vực Biển Đông ngày 18/7 là "hoạt động bình thường".

Tư lệnh Mỹ: Bay giám sát trên Biển Đông là bình thường

Tư lệnh Mỹ: Bay giám sát trên Biển Đông là bình thường

VOV.VN - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho biết, chuyến bay giám sát trên khu vực Biển Đông ngày 18/7 là "hoạt động bình thường".