Mỹ điều máy bay tác chiến điện tử tối tân đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay tác chiến điện tử EC-130H có khả năng tấn công DDOS hệ thống liên lạc của chiến đấu cơ địch vừa được Mỹ điều đến bán đảo Triều Tiên.

Theo Sputnik News, hiện vẫn chưa rõ tại sao chiếc máy bay tác chiến điện tử hàng đầu của Mỹ này lại được đưa sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng EC-130H Compass Call có nhiệm vụ thu thập thông tin về quân đội Triều Tiên trong suốt quá trình diễn ra Olympic PyeongChang.

Máy bay tác chiến điện tử EC-130H. Ảnh: Không quân Mỹ

Thông tin từ Không quân Mỹ cho biết, EC-130H Compass Call là “máy bay tác chiến chiến thuật có khả năng gây nhiễu loạn hệ thống điều khiển và kiểm soát liên lạc của đối phương cũng như ngăn chặn đối phương điều phối các lực lượng quân sự vào những thời điểm then chốt”.

Cũng theo Không quân Mỹ, chiếc máy bay này đã rời căn cứ Davis-Monthan ở Arizona và đang tạm dừng chân ở Căn cứ Không quân Yokota ở Nhật Bản trước khi đến Hàn Quốc.

Thượng tá Chris Weaton thuộc Lực lượng Tác chiến Điện tử Mỹ cho biết, hiện chỉ có 14 chiếc EC-130H Compass Call nằm trong biên chế của Không quân Mỹ. Những chiếc EC-130H Compass Call từng tham gia chiến dịch chống IS bằng cách ngăn chặn chúng điều phối các cuộc tấn công khủng bố.

“Nếu chúng tôi có thể đánh sập hoặc ngăn chặn hệ thống liên lạc của đối phương, chúng tôi sẽ khiến chúng trở nên hỗn loạn”, Thượng tá Chris Weaton giải thích. Ông Weaton nói thêm rằng, việc đối phương trở nên hỗn loạn sẽ tạo điều kiện cho quân đội Mỹ tận dụng thời cơ để phá hoại cũng như mở ngay một đợt phản công về phía địch”./.

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS - Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động.

Trong các cuộc tấn công DDoS, máy chủ dịch vụ sẽ bị "ngập" bởi hàng loạt các lệnh truy cập từ lượng kết nối khổng lồ. Khi số lệnh truy cập quá lớn, máy chủ sẽ quá tải và không còn khả năng xử lý các yêu cầu. Hậu quả là người dùng không thể truy cập vào các dịch vụ trên các trang web bị tấn công DDoS.

Hiện chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để kiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS (Distributed denial of service), chỉ có thể hạn chế phần nào thiệt hại hay giảm bớt cường độ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017
Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Mỹ-Hàn tập trận bất chấp Triều Tiên cảnh báo chiến tranh
Mỹ-Hàn tập trận bất chấp Triều Tiên cảnh báo chiến tranh

VOV.VN - Cuộc tập trận Mỹ-Hàn được tiến hành với nhiều kịch bản, như mô phỏng tấn công chính xác các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên.

Mỹ-Hàn tập trận bất chấp Triều Tiên cảnh báo chiến tranh

Mỹ-Hàn tập trận bất chấp Triều Tiên cảnh báo chiến tranh

VOV.VN - Cuộc tập trận Mỹ-Hàn được tiến hành với nhiều kịch bản, như mô phỏng tấn công chính xác các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên.

Mỹ bất ngờ tăng cường vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên
Mỹ bất ngờ tăng cường vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần bán đảo Triều Tiên trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra vào tháng 2 tại Hàn Quốc. 

Mỹ bất ngờ tăng cường vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên

Mỹ bất ngờ tăng cường vũ khí chiến lược đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần bán đảo Triều Tiên trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra vào tháng 2 tại Hàn Quốc. 

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường
Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?
Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đang khảo sát lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía Tây nước họ để đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đang khảo sát lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía Tây nước họ để đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên.