Mỹ - Hàn tổ chức Hội nghị Tham vấn an ninh thường niên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo hôm nay (28/10) đồng chủ trì Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: EPA.

Ông Mattis đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày từ hôm qua (27/10), trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên leo thang trước chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng tới.

Có mặt tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis một lần nữa nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên hiện nay.

Trong chuyến thăm đến các nước châu Á trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng liên tục khẳng định mong muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho mọi xung đột, đặc biệt là căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng sau một loạt vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, cùng với đó là các cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khiến dấy lên lo ngại bất cứ tính toán sai lầm nào của mỗi bên cũng có thể dẫn tới một cuộc đối đầu vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung
Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 17.500 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" với Hàn Quốc.

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 17.500 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" với Hàn Quốc.

Sức mạnh “chim sắt” Apache Mỹ-Hàn tính dùng đối phó Triều Tiên
Sức mạnh “chim sắt” Apache Mỹ-Hàn tính dùng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ - Hàn dự kiến tăng cường vai trò của trực thăng Apache đối phó mối đe dọa xâm nhập bằng đường biển từ lính đặc nhiệm Triều Tiên.

Sức mạnh “chim sắt” Apache Mỹ-Hàn tính dùng đối phó Triều Tiên

Sức mạnh “chim sắt” Apache Mỹ-Hàn tính dùng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ - Hàn dự kiến tăng cường vai trò của trực thăng Apache đối phó mối đe dọa xâm nhập bằng đường biển từ lính đặc nhiệm Triều Tiên.

Mỹ, Hàn tiến hành diễn tập Hải quân chung
Mỹ, Hàn tiến hành diễn tập Hải quân chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm 16/10 bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài một tuần tại khu vực hải phận xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Hàn tiến hành diễn tập Hải quân chung

Mỹ, Hàn tiến hành diễn tập Hải quân chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm 16/10 bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài một tuần tại khu vực hải phận xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp
Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.