Mỹ ký nhiều hợp đồng quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD với các nước Arab

VOV.VN - Thỏa thuận lớn nhất lên đến 3,51 tỷ USD được Mỹ ký với Saudi Arabia cung cấp 48 trực thăng chở hàng CH-47F Chinook.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/12 cho biết, nước này vừa ký kết một loạt thỏa thuận mua bán trị giá hơn 7 tỷ USD nhằm cung cấp trang thiết bị quân sự cho các đồng minh Arab trong khu vực.

Máy bay vận tải quân sự C-17 nằm trong hợp đồng mua bán giữa Mỹ với UAE. (Ảnh: AFP)

Theo nguồn tin trên, thỏa thuận lớn nhất lên đến 3,51 tỷ USD được ký với Saudi Arabia nhằm cung cấp 48 máy bay trực thăng chở hàng nhãn hiệu CH-47F Chinook có gắn động cơ dự phòng và súng máy.

Tiếp theo là thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cung cấp 27 trực thăng tấn công nhãn hiệu AH-64E Apache; hợp đồng với Qatar trị giá 781 triệu USD, cung cấp 8 máy bay chở hàng quân sự nhãn hiệu C-17 cùng các động cơ dự phòng.

Ngoài ra, Mỹ cũng ký hợp đồng với Morocco trị giá 108 triệu USD nhằm cung cấp 1.200 tên lửa chống tăng nhãn hiệu TOW 2A.

Các thỏa thuận trên được ký kết trước khi lấy ý kiến chấp thuận từ Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ, mặc dù nhận không ít những chỉ trích từ các nhóm nhân quyền Mỹ phản đối chiến dịch quân sự của liên quân Arab nhằm chống lại lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen khiến nhiều dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ký‎ 17 hợp đồng trị giá 130 tỷ ruble tại Diễn đàn Quân đội 2016
Nga ký‎ 17 hợp đồng trị giá 130 tỷ ruble tại Diễn đàn Quân đội 2016

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa ký kết hàng loạt các hợp đồng dài hạn tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế gọi tắt là diễn đàn "Quân đội 2016".

Nga ký‎ 17 hợp đồng trị giá 130 tỷ ruble tại Diễn đàn Quân đội 2016

Nga ký‎ 17 hợp đồng trị giá 130 tỷ ruble tại Diễn đàn Quân đội 2016

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa ký kết hàng loạt các hợp đồng dài hạn tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế gọi tắt là diễn đàn "Quân đội 2016".

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Indonesia ký hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga
Indonesia ký hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga

VOV.VN- Không quân Indonesia vừa ký hợp đồng mua 10 chiếc siêu chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 4++ Su-35 Flanker của Nga.

Indonesia ký hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga

Indonesia ký hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga

VOV.VN- Không quân Indonesia vừa ký hợp đồng mua 10 chiếc siêu chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 4++ Su-35 Flanker của Nga.

Nga - Ấn đàm phán hợp đồng mua máy bay tiếp nhiên liệu
Nga - Ấn đàm phán hợp đồng mua máy bay tiếp nhiên liệu

VOV.VN - Các máy bay tiếp liệu mua của Nga có thể giúp Ấn Độ tăng cường khả năng hoạt động cho các chiến đấu cơ Su-30.

Nga - Ấn đàm phán hợp đồng mua máy bay tiếp nhiên liệu

Nga - Ấn đàm phán hợp đồng mua máy bay tiếp nhiên liệu

VOV.VN - Các máy bay tiếp liệu mua của Nga có thể giúp Ấn Độ tăng cường khả năng hoạt động cho các chiến đấu cơ Su-30.

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran
Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

VOV.VN - Trước đó, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Nga cũng đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

VOV.VN - Trước đó, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Nga cũng đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.