NATO họp về chiến dịch không kích, Mỹ tuyên bố không hợp tác với Nga

VOV.VN - Cuộc không kích của Nga tại Syria dự kiến là nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị khối quân sự NATO tới đây.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO theo kế hoạch sẽ nhóm họp ở Brussels trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn về việc máy bay phản lực của Nga thường xuyên xâm phạm không phận nước này.

Phi cơ chiến đấu của Nga. Ảnh: AP.

Các bộ trưởng này dự kiến cũng sẽ xem xét một loạt giải pháp được đưa ra cho khủng hoảng Ukraine.

Các bộ trưởng NATO được cho là sẽ bày tỏ sự đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và thảo luận mối quan ngại ngày càng gia tăng trong các nước Baltic về vai trò của Nga ở miền đông Ukraine.

Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon sẽ công bố việc Anh sẵn sàng triển khai lục quân lâu dài tới các nước cộng hòa Baltic.

Nước Nga – đồng minh của Tổng thống Syria al-Assad bắt đầu chiến dịch không kích một tuần trước, thì tuyên bố họ đang nhắm đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Nga phủ nhận chuyện các cuộc không kích nhằm trúng các mục tiêu không phải là IS.

Ngoài sử dụng máy bay, Nga còn dùng chiến hạm để phóng tên lửa vào các vị trí IS.

Bộ Ngoại giao Nga ngỏ ý Nga sẵn sàng liên lạc với Quân đội Syria Tự do – một nhóm phiến quân được phương Tây hậu thuẫn nhằm thảo luận phương án đánh IS và các nhóm khủng bố khác.

Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết lực lượng liên quân đánh IS ở Syria sẽ không hợp tác với Nga.

Ông Carter nói: “Chúng tôi tin rằng Nga có chiến lược sai lầm. Họ tiếp tục đánh các mục tiêu không phải là IS.”

Trong khi đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga chưa cung cấp bất cứ sự giải thích nào về việc vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị triệu tập tới 3 lần để trả lời về các lần máy bay Nga xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ gần đây.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Kremlin rằng “bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng là nhằm vào NATO”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria
Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS
Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

VOV.VN- Nga đã điều trực thăng Mi-24 đến Syria tham gia các cuộc tấn công vào mục tiêu IS ở Syria.

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

Nga triển khai trực thăng Mi-24 đến Syria để tấn công IS

VOV.VN- Nga đã điều trực thăng Mi-24 đến Syria tham gia các cuộc tấn công vào mục tiêu IS ở Syria.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km
Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.