NATO sẽ hiện diện quân sự tại Baltic, Đông Âu “lâu nhất có thể”

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ duy trì hiện diện quân sự tại các nước Baltic và Đông Âu “lâu nhất có thể”.

Phát biểu trên Đài Truyền hình Canada (CBC) ngày 19/11, ông Stoltenberg nhấn mạnh, sự hiện diện này là cần thiết để NATO có thể bảo vệ được tất cả các đồng minh của mình.

Ảnh minh họa: Reuters

“Tôi không thể cung cấp cho các bạn ngày chính xác [NATO còn hiện diện ở Đông Âu]. Chúng tôi sẽ hiện diện tại đây lâu nhất có thể”, ông Stoltenberg tuyên bố: “Chúng tôi muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực cũng như gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ NATO”.

Cũng theo ông Stoltenberg: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đưa quân đến khu vực phía Đông của khối. Chúng tôi cũng muốn tăng cường năng lực điều các lực lượng NATO không chỉ đến châu Âu mà còn cả ở Bắc Đại Tây Dương”.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo đó, chiến dịch của NATO tại Afghanistan đã giúp “ngăn ngừa quốc gia này trở thành “thiên đường ẩn náu” của khủng bố quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO
Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan
Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

NATO lập 2 trụ sở quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu
NATO lập 2 trụ sở quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu

VOV.VN - NATO nhất trí thiết lập bộ chỉ huy Đại Tây Dương và bộ chỉ huy hậu cần nhằm ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa ở châu Âu.

NATO lập 2 trụ sở quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu

NATO lập 2 trụ sở quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu

VOV.VN - NATO nhất trí thiết lập bộ chỉ huy Đại Tây Dương và bộ chỉ huy hậu cần nhằm ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa ở châu Âu.

NATO tìm cách ép Nga tuân thủ Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung
NATO tìm cách ép Nga tuân thủ Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, một số nước NATO có bằng chứng Nga không tuân thủ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung.

NATO tìm cách ép Nga tuân thủ Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung

NATO tìm cách ép Nga tuân thủ Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, một số nước NATO có bằng chứng Nga không tuân thủ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung.