NATO từ chối kết nạp Qatar

VOV.VN - Ngày 6/6, NATO đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.

Một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu rõ “theo điều khoản 10 của Hiệp ước Washington (Hiệp ước thành lập NATO), chỉ các quốc gia châu Âu mới có thể trở thành thành viên của NATO”.

Quan chức này cũng nhấn mạnh Quatar là một đối tác quý giá và lâu dài của NATO, song khối quân sự gồm 29 quốc gia này vẫn không thể tiếp nhận Qatar là một thành viên.

NATO đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu. Ảnh: Egypt Today

Trước đó, ngày 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohamed Al-Attiyah bất ngờ nói rằng tham vọng chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập NATO, khẳng định quan hệ Qatar-NATO đang lớn mạnh không ngừng, đến mức Qatar có thể cho phép khối quân sự đặt căn cứ và triển khai lính trên lãnh thổ của họ./.

Qatar ngỏ ý muốn gia nhập NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar khẳng định tham vọng chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

18.000 quân NATO bắt đầu tập trận ở Đông Âu
18.000 quân NATO bắt đầu tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Mục tiêu chính của đợt tập trận này là huấn luyện và thực hành khả năng tác chiến của bốn tiểu đoàn chiến đấu đa quốc gia.

18.000 quân NATO bắt đầu tập trận ở Đông Âu

18.000 quân NATO bắt đầu tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Mục tiêu chính của đợt tập trận này là huấn luyện và thực hành khả năng tác chiến của bốn tiểu đoàn chiến đấu đa quốc gia.

Qatar ngỏ ý muốn gia nhập NATO
Qatar ngỏ ý muốn gia nhập NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar khẳng định tham vọng chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Qatar ngỏ ý muốn gia nhập NATO

Qatar ngỏ ý muốn gia nhập NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar khẳng định tham vọng chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Dư luận đặt kỳ vọng vào việc nối lại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO
Dư luận đặt kỳ vọng vào việc nối lại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trên đất Anh.

Dư luận đặt kỳ vọng vào việc nối lại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO

Dư luận đặt kỳ vọng vào việc nối lại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trên đất Anh.

NATO sẽ xây dựng lực lượng dự phòng mới đông tới 30.000 lính
NATO sẽ xây dựng lực lượng dự phòng mới đông tới 30.000 lính

VOV.VN - Lực lượng mới này của NATO có khả năng sẵn sàng chiến đấu trong 30 ngày, với vũ khí tối tân, nhiều máy bay và tàu chiến.

NATO sẽ xây dựng lực lượng dự phòng mới đông tới 30.000 lính

NATO sẽ xây dựng lực lượng dự phòng mới đông tới 30.000 lính

VOV.VN - Lực lượng mới này của NATO có khả năng sẵn sàng chiến đấu trong 30 ngày, với vũ khí tối tân, nhiều máy bay và tàu chiến.

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO
Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

VOV.VN - Sputnik đưa tin, các quan chức Nga và quân đội Syria đã tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ nhiều nước thành viên NATO.

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

Syria tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ NATO

VOV.VN - Sputnik đưa tin, các quan chức Nga và quân đội Syria đã tìm thấy kho chứa vũ khí của khủng bố có nguồn gốc từ nhiều nước thành viên NATO.