Nga cắt giảm hàng chục nghìn quân nhân nghĩa vụ

VOV.VN - Nga dự kiến sẽ cắt giảm số lượng lớn quân nhân nghĩa vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga, lên đến hàng chục ngàn người trong năm nay.

Trước đó, trong đợt tuyển quân lần 2 năm 2016, Nga triệu tập hơn 150.000 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tuy nhiên trong đợt gọi nhập ngũ lần 2 năm nay, Nga chỉ huy động khoảng 132.000 người.

Quân nhân Nga. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Nga, việc giảm đáng kể số quân nhân nghĩa vụ là do có sự bổ sung lớn số quân nhân theo diện hợp đồng.

Vào tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017, cũng như cho xuất ngũ đối với các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ.

Một số chuyên gia cho rằng, việc tinh giản quân số là một trong những nhiệm vụ nằm trong lộ trình thực hiện Kế hoạch cải tổ quân đội Nga đến năm 2020 theo hướng tinh gọn, chính quy về quân số, hiện đại, đồng bộ về vũ khí, trang thiết bị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO
Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

VOV.VN - Dù Nga đã trấn an, phương Tây và NATO vẫn rất lo ngại về cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của quân đội Nga ở nơi tiếp giáp với các nước Baltic.

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

VOV.VN - Dù Nga đã trấn an, phương Tây và NATO vẫn rất lo ngại về cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của quân đội Nga ở nơi tiếp giáp với các nước Baltic.

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1
Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

VOV.VN - Việc chuyển giao các tên lửa dẫn đường Vikhr-1 trị giá 191 triệu USD nằm trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng Nga đến năm 2020.

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

Lục quân Nga nhận thêm tên lửa dẫn đường Vikhr-1

VOV.VN - Việc chuyển giao các tên lửa dẫn đường Vikhr-1 trị giá 191 triệu USD nằm trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng Nga đến năm 2020.

Ảnh: Đặc nhiệm Nga diễn tập đổ bộ từ trực thăng tấn công Mi-35M
Ảnh: Đặc nhiệm Nga diễn tập đổ bộ từ trực thăng tấn công Mi-35M

VOV.VN - Các binh sĩ đặc nhiệm Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập chiến thuật có sự hỗ trợ của trực thăng tấn công đa dụng Mi-35M tại khu vực Krasnodar.

Ảnh: Đặc nhiệm Nga diễn tập đổ bộ từ trực thăng tấn công Mi-35M

Ảnh: Đặc nhiệm Nga diễn tập đổ bộ từ trực thăng tấn công Mi-35M

VOV.VN - Các binh sĩ đặc nhiệm Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập chiến thuật có sự hỗ trợ của trực thăng tấn công đa dụng Mi-35M tại khu vực Krasnodar.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO
Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

Ảnh: Sức mạnh quân sự Nga trong cuộc tập trận Zapad 2017 ám ảnh NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad 2017 của Nga và Belarus diễn ra ở ngay cửa ngõ châu Âu khiến khối quân sự NATO đứng ngồi không yên.

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên
Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Nga đã bắt đầu tập trận, bao gồm nội dung ném bom, sát biên giới với Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

Quân đội Nga tiến hành tập trận ném bom sát Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Nga đã bắt đầu tập trận, bao gồm nội dung ném bom, sát biên giới với Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.