“Nga có thể cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của mình”

VOV.VN - Báo Đức đã thừa nhận khả năng của quân đội Nga trong việc cô lập NATO khỏi các vùng của Nga bằng cách thiết lập vùng cấm bay ở Biển Đen.

Tờ Der Spiegel của Đức viết: “Các cuộc cải cách quân sự được tiến hành trong vài năm qua đã giúp quân đội Nga phát triển tới các cấp độ chưa từng có”.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: TASS.

Tờ Der Spiegel đánh giá: Khi Nga đang tiến hành các cuộc không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria, trình làng các máy bay ném bom chiến lược và thực hiện các "bài thuốc thử" thành công thì Mỹ bắt đầu “rung chuông báo động” về năng lực quốc phòng của mình.

Chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges đã bày tỏ “những quan ngại mạnh mẽ” với việc các hệ thống phòng không và tổ hợp tên lửa chống tàu của Nga khi có khả năng “chống tiếp cận” đối với một khu vực rộng lớn. Theo đó, trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga có thể thiết lập vùng phòng không trên Biển Đen, cô lập hoàn toàn NATO khỏi các khu vực của Nga.

Theo Vasiliy Kashin, nhà phân tích thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (VAS), Nga đã tiến hành hiện đại hóa quân đội một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây, thực hiện các đợt cải cách quyết liệt nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Dự kiến vào khoảng năm 2020, các lực lượng mặt đất của Nga sẽ được nâng cấp 70% so với chỉ 30% như hiện nay.

Kashin cho rằng, quân đội Nga đã mạnh hơn tất cả các quân đội của châu Âu gộp lại. Tuy nhiên, để cạnh tranh với Mỹ thì “vẫn rất khó khăn với Nga” và điều này đã thúc đẩy Nga chú trọng vào phát triển các hệ thống đánh chặn hạt nhân.

Còn theo Mark Galeotti, chuyên gia tại Trung tâm các Vấn đề Toàn cầu thuộc Đại học New York thì đánh giá: Các tổ hợp phòng không và những đơn vị chiến dịch đặc biệt có tính cơ động cao của Nga được vũ trang đủ để sánh với các lực lượng này của NATO.

Điều này đã khiến cho các quan chức NATO phải có các bước đi nhằm ứng phó với tình hình khi cho rằng sức mạnh quân sự của Nga đe dọa tới an ninh của khối. Cụ thể, đại sứ của Lithuania tại NATO, Indulis Berzinsh đã kêu gọi rằng liên minh NATO “cần phải sẵn sàng để chiến đấu chống lại Nga ở Baltics”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga
Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria
Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Kinh ngạc trước các loại vũ khí tối tân của lục quân Nga
Kinh ngạc trước các loại vũ khí tối tân của lục quân Nga

VOV.VN - Là một trong những lực lượng quan trọng của quân đội, lục quân Nga hiện đang có trong biên chế những loại vũ khí có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Kinh ngạc trước các loại vũ khí tối tân của lục quân Nga

Kinh ngạc trước các loại vũ khí tối tân của lục quân Nga

VOV.VN - Là một trong những lực lượng quan trọng của quân đội, lục quân Nga hiện đang có trong biên chế những loại vũ khí có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu
Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

VOV.VN -Quân đội Nga đã nhận được lô tên lửa dẫn đường siêu thanh “Vikhr 1” đầu tiên do tập đoàn vũ khí Kalashnikov sản xuất.

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

VOV.VN -Quân đội Nga đã nhận được lô tên lửa dẫn đường siêu thanh “Vikhr 1” đầu tiên do tập đoàn vũ khí Kalashnikov sản xuất.

Nga xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới
Nga xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới

VOV.VN- Trong 15 năm qua, Nga đã xuất khẩu vũ khí, trang thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới với tổng giá trị lên đến 115 tỷ USD.

Nga xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới

Nga xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới

VOV.VN- Trong 15 năm qua, Nga đã xuất khẩu vũ khí, trang thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới với tổng giá trị lên đến 115 tỷ USD.