Nga công bố học thuyết Hải quân mới đối phó với sự mở rộng của NATO

VOV.VN- Học thuyết Hải quân mới của Nga nhấn mạnh đến việc tăng cường sự hiện diện của Hải quân tại Biển Đen nhằm đối phó với sự mở rộng của NATO.

Ngoài ra, theo AFP, Nga cũng muốn duy trì sự hiện diện thường xuyên của mình tại Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Đây là những nội dung mới trong học thuyết Hải quân mới của Nga được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 26/7.

Tổng thống Nga theo dõi cuộc diễu binh trong Ngày Hải quân Nga (26/7). Ảnh AFP

Trước đó, trong bản học thuyết Hải quân được công bố năm 2010, Nga đã coi NATO là mối đe dọa chính của nước này, tuy nhiên sau đó, tình hình căng thẳng tại Ukraine đã khiến Nga phải thay đổi nội dung trong học thuyết này.

Theo đó, nội dung trong học thuyết Hải quân mới của Nga nhấn mạnh đến “những kế hoạch không thể chấp nhận được của NATO trong việc đưa các trang thiết bị quân sự áp sát biên giới của Nga”.

Chính vì thế, Nga đặt mục tiêu “tăng cường sức mạnh cho các hạm đội của mình tại Crimea”.

Ngoài ra, Nga kêu gọi hoàn tất việc đưa các tàu Hải quân của nước này chiếm giữ các vị trí chiến lược trên Biển Đen.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng tuyên bố, học thuyết Hải quân mới cũng nhấn mạnh đến việc “tăng cường sự hiện diện của Nga tại Đại Tây Dương và Bắc Cực”.

“Việc chúng tôi chú trọng đến việc mở rộng ra Đại Tây Dương là hoàn toàn hợp lý khi NATO đang mở rộng sang phía Đông”, ông Rogozin nói.

Ngoài ra, Nga cũng tính đến việc đưa các tàu Hải quân ra hiện diện thường xuyên tại Địa Trung Hải.

“Những thay đổi trên cho thấy Nga cực kỳ quan tâm đến việc tăng cường tiềm năng Hải quân của nước này tại Bắc Cực và Đại Tây Dương để đối phó với NATO”, chuyên gia quân sự Alexander Golts tuyên bố trên đài Moscow Echos./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cực hữu Ukraine đòi lật đổ Tổng thống Poroshenko, gây chiến với Nga
Cực hữu Ukraine đòi lật đổ Tổng thống Poroshenko, gây chiến với Nga

VOV.VN -Hàng nghìn người Kiev ủng hộ phe Cực hữu ngày 22/7 biểu tình đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức, đồng thời đẩy mạnh tấn công lực lượng miền Đông.

Cực hữu Ukraine đòi lật đổ Tổng thống Poroshenko, gây chiến với Nga

Cực hữu Ukraine đòi lật đổ Tổng thống Poroshenko, gây chiến với Nga

VOV.VN -Hàng nghìn người Kiev ủng hộ phe Cực hữu ngày 22/7 biểu tình đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức, đồng thời đẩy mạnh tấn công lực lượng miền Đông.

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga
Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực
Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

VOV.VN - Mỹ, Nga và các quốc gia Bắc Cực hôm 16/7, đã ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá ở vùng băng tan chảy nhanh ở Bắc Cực.

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

Nga - Mỹ ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá tại Bắc Cực

VOV.VN - Mỹ, Nga và các quốc gia Bắc Cực hôm 16/7, đã ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá ở vùng băng tan chảy nhanh ở Bắc Cực.

Căng thẳng: Mỹ, Nga sẽ gia tăng quân sự quanh điểm nóng Ukraine
Căng thẳng: Mỹ, Nga sẽ gia tăng quân sự quanh điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Binh sỹ Mỹ thông báo sẽ huấn luyện cho lực lượng quân đội chính quy Ukraine vào cuối năm nay, ngay sau thông tin Nga điều máy bay ném bom đến Crimea.

Căng thẳng: Mỹ, Nga sẽ gia tăng quân sự quanh điểm nóng Ukraine

Căng thẳng: Mỹ, Nga sẽ gia tăng quân sự quanh điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Binh sỹ Mỹ thông báo sẽ huấn luyện cho lực lượng quân đội chính quy Ukraine vào cuối năm nay, ngay sau thông tin Nga điều máy bay ném bom đến Crimea.

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea
Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN - "Binh đoàn" tàu chiến Nga hùng hậu tham gia diễn tập chuẩn bị cho Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea là hình ảnh ấn tượng trong 24h qua.

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

Ấn tượng qua ảnh: Nga “dàn trận” tàu chiến ở Crimea

VOV.VN - "Binh đoàn" tàu chiến Nga hùng hậu tham gia diễn tập chuẩn bị cho Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea là hình ảnh ấn tượng trong 24h qua.