Nga đưa tàu hộ vệ mang tên lửa Kalibr tới gần Syria

Tàu hộ vệ tên lửa mới của Hạm đội Biển Đen đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ tuần tra ở khu vực Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria.

Chuẩn đô đốc Viktor Liin, tham mưu trưởng Hạm đội Biển Đen Nga, ngày 1/6 cho biết tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Vyshniy Volochok sẽ rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải và huấn luyện chiến đấu ở vùng biển Địa Trung Hải, TASS đưa tin.

Trang bị vũ khí trên tàu hộ vệ Vyshniy Volochok. Ảnh: Hải quân Nga

Đây được coi là nỗ lực nhằm gia tăng sự hiện diện thường trực của hải quân Nga ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria, nơi Nga có các căn cứ quan trọng gồm Hmeymim và Tartus.

Vyshniy Volochok là tàu hộ vệ tên lửa thứ 6 trong Đề án 21361 Buyan-M của hải quân Nga và là chiếc duy nhất thuộc loại này được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu có lượng giãn nước 949 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ (hơn 46 km/h). Tàu được trang bị tên lửa chống hạm Kalibr, pháo 100 mm và 30 mm cùng hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ điều các tàu mang tên lửa hành trình Kalibr đến hiện diện thường trực ở Địa Trung Hải để chống lại các mối đe dọa khủng bố ở Syria và Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria
Nga không chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria

Nga cho rằng lực lượng phòng không Syria đang sở hữu nhiều khí tài hiện đại nên không cần tới S-300.

Nga không chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria

Nga không chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria

Nga cho rằng lực lượng phòng không Syria đang sở hữu nhiều khí tài hiện đại nên không cần tới S-300.

Nga nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa Tomahawk của Mỹ
Nga nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa Tomahawk của Mỹ

VOV.VN - Hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga sẽ được phát triển căn cứ vào dữ liệu thu từ nghiên cứu hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Nga nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa Tomahawk của Mỹ

Nga nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa Tomahawk của Mỹ

VOV.VN - Hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga sẽ được phát triển căn cứ vào dữ liệu thu từ nghiên cứu hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt
Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt

VOV.VN - Mỗi loại vũ khí, khí tài quân sự trước khi chính thức đi vào hoạt động, thường có hàng chục phiên bản không khả thi cả về hoạt động cũng như kinh tế.

Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt

Những nguyên mẫu vũ khí của Nga không bao giờ được sản xuất hàng loạt

VOV.VN - Mỗi loại vũ khí, khí tài quân sự trước khi chính thức đi vào hoạt động, thường có hàng chục phiên bản không khả thi cả về hoạt động cũng như kinh tế.

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân
Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria
Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.