Mở đường bay với Trung-Nhật-Hàn từ ngày 15/9

VOV.VN - Bộ GTVT đã đề xuất mốc ngày 15/9 mở đường bay với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; và ngày 22/9 sẽ kết nối các chuyến bay với Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Campuchia.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin về kế hoạch đã được tính toán về việc mở lại các chuyến bay thương mại để đón các chuyên gia, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian ngắn. Việc mở các đường bay sẽ được tiến hành thận trọng, mở dần từng bước để đúc kết rút kinh nghiệm cho các bước tiếp theo.

“Đây là bài toán làm sao để vừa phát triển kinh tế xã hội và vừa quản lý, phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, chúng ta đã cơ bản khống chế tình hình dịch bệnh, song dịch chắc chắn còn kéo dài khi có liên quan đến vấn đề điều trị và vaccine. Do vậy, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng bài toán phát triển kinh tế trong tình hình mới. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành các mục tiêu ở mức cao nhất ”, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT đã có văn bản mới nhất vào ngày 3/9 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc mở đường bay với các quốc gia được đánh giá đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tương đương như Việt Nam; cũng như dựa trên yêu cầu của các quốc gia với Việt Nam.

Bộ GTVT đã đề xuất mốc ngày 15/9 mở đường bay với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; và ngày 22/9 sẽ kết nối các chuyến bay với Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Campuchia.

“Bộ GTVT cũng kiến nghị những đối tượng lên các chuyến bay này là các nhà ngoại giao, những đối tượng công vụ, công dân Việt Nam có nhu cầu về nước và công dân Việt Nam đi lao động tại các quốc gia và vùng lãnh thổ này. Bên cạnh đó là những chuyên gia nước ngoài, lao động nước ngoài chất lượng cao đang làm việc tại các dự án trong nước và các nhà đầu tư trực tiếp… Chúng tôi tính toán mỗi tuần sẽ có 1 chuyến đến và 1 chuyến đi tới những quốc gia và vùng lãnh thổ này”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết.

Cũng theo ông Đông, con số khoảng 5.000 người tới Việt Nam theo tần suất và số lượng chuyến bay mỗi tuần đều đã được đánh giá và phân tích kỹ dựa trên năng lực về cách lý luân phiên trong vòng 14 ngày của các đơn vị quân đội và các địa phương. Đặc biệt, chúng tôi cũng làm việc với các nhà chức trách hàng không và cụ thể là các hãng hàng không về vấn đề kiểm dịch của hai bên. Trong đó, quy trình kiểm dịch đã được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ban hành cụ thể, chặt chẽ từ việc tiếp nhận đến cách ly người nhập cảnh.

Bộ GTVT cũng đã tham vấn với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an để lên kế hoạch an toàn cho việc mở lại các chuyến bay thương mại.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đây là kế hoạch của Bộ GTVT và các Bộ chưa có ý kiến, cũng như giải pháp triển khai. Trong đó, dứt khoát phải có giải pháp hành khách lên máy bay phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 và khi nhập cảnh phải được kiểm soát y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?
Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

VOV.VN - Tối 22/4, Bộ GTVT chính thức thông báo các phương thức tổ chức vận tải hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau cách ly.

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

VOV.VN - Tối 22/4, Bộ GTVT chính thức thông báo các phương thức tổ chức vận tải hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau cách ly.

Cục Hàng không đề nghị cho mở tất cả các đường bay nội địa từ 23/4 ​
Cục Hàng không đề nghị cho mở tất cả các đường bay nội địa từ 23/4 ​

VOV.VN -Từ ngày 23/4, ngoài đường bay Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, các hãng được khai thác trở lại các đường bay nội địa khác với tần suất hạn chế.

Cục Hàng không đề nghị cho mở tất cả các đường bay nội địa từ 23/4 ​

Cục Hàng không đề nghị cho mở tất cả các đường bay nội địa từ 23/4 ​

VOV.VN -Từ ngày 23/4, ngoài đường bay Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, các hãng được khai thác trở lại các đường bay nội địa khác với tần suất hạn chế.

Từ 1/4, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay Hà Nội-TPHCM, dừng hết đường bay khác
Từ 1/4, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay Hà Nội-TPHCM, dừng hết đường bay khác

VOV.VN -Từ mai, đường bay giữa Hà Nội-TPHCM chỉ còn 2 chuyến khứ hồi/ngày. Dừng toàn bộ tàu khách địa phương và không đưa người ra các đảo.

Từ 1/4, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay Hà Nội-TPHCM, dừng hết đường bay khác

Từ 1/4, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay Hà Nội-TPHCM, dừng hết đường bay khác

VOV.VN -Từ mai, đường bay giữa Hà Nội-TPHCM chỉ còn 2 chuyến khứ hồi/ngày. Dừng toàn bộ tàu khách địa phương và không đưa người ra các đảo.