Nga phủ nhận việc xây căn cứ không quân mới ở Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, việc phương Tây “dựng chuyện” Moscow xây dựng căn cứ ở Syria là nhằm che đậy một ý đồ khác.

Nga không có kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân mới tại khu vực Al-Al-Qamishli ở Syria. Đây là lời khẳng định của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông phương Tây cáo buộc Nga đang thiết lập thêm căn cứ trên lãnh thổ Syria.

Máy bay Nga hoạt động tại Syria. (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm qua cho biết, “Không có căn cứ không quân mới hoặc sân bay được xây dựng bổ sung cho các máy bay của Nga tại Cộng hòa Arab Syria và chúng tôi cũng không có kế hoạch thực hiện việc này”.

Tướng Konashenkov cũng gọi việc tạp chí The Times cho đăng tải thông tin này là một “trò hề nghiệp dư” nhằm cố gắng “che đậy một cách vụng về” các hoạt động tăng cường quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới Syria.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, máy bay chiến đấu của Nga thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Arab Syria mất khoảng nửa giờ để bay tới các mục tiêu xa xôi nhất ở đất nước này. Như thế, chỉ có những người không hiểu gì mới nói rằng chúng tôi đang triển khai xây dựng căn cứ không quân tại Al-Al-Qamishli”, ông Konashenkov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phô diễn sức mạnh Hải quân ngoài khơi Syria
Nga phô diễn sức mạnh Hải quân ngoài khơi Syria

VOV.VN- Các tàu chiến Nga trang bị nhiều tên lửa tầm xa đang có mặt ngoài khơi Syria để hỗ trợ các máy bay nước này đang không kích IS.

Nga phô diễn sức mạnh Hải quân ngoài khơi Syria

Nga phô diễn sức mạnh Hải quân ngoài khơi Syria

VOV.VN- Các tàu chiến Nga trang bị nhiều tên lửa tầm xa đang có mặt ngoài khơi Syria để hỗ trợ các máy bay nước này đang không kích IS.

Nga cảnh báo IS sở hữu vũ khí bắn hạ máy bay Syria
Nga cảnh báo IS sở hữu vũ khí bắn hạ máy bay Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đang sở hữu các loại vũ khí có thể bắn hạ máy bay ở độ cao 4km. 

Nga cảnh báo IS sở hữu vũ khí bắn hạ máy bay Syria

Nga cảnh báo IS sở hữu vũ khí bắn hạ máy bay Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đang sở hữu các loại vũ khí có thể bắn hạ máy bay ở độ cao 4km. 

Mỹ sẽ sớm điều bộ binh tới Syria và Iraq
Mỹ sẽ sớm điều bộ binh tới Syria và Iraq

Lầu Năm Góc mới đây thông báo sẽ sớm triển khai một chiến dịch trên bộ để chống lại các phiến quân thuộc tổ chức IS ở Iraq và Syria.

Mỹ sẽ sớm điều bộ binh tới Syria và Iraq

Mỹ sẽ sớm điều bộ binh tới Syria và Iraq

Lầu Năm Góc mới đây thông báo sẽ sớm triển khai một chiến dịch trên bộ để chống lại các phiến quân thuộc tổ chức IS ở Iraq và Syria.

Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự chống lại IS ở Syria
Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự chống lại IS ở Syria

VOV.VN - Nếu chính quyền Assad và phe đối lập không nhất trí về một giải pháp chính trị, Mỹ sẽ dùng giải pháp quân sự để loại bỏ IS ở Syria.

Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự chống lại IS ở Syria

Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự chống lại IS ở Syria

VOV.VN - Nếu chính quyền Assad và phe đối lập không nhất trí về một giải pháp chính trị, Mỹ sẽ dùng giải pháp quân sự để loại bỏ IS ở Syria.

Phiến quân tại Syria sở hữu vũ khí có thể bắn hạ máy bay
Phiến quân tại Syria sở hữu vũ khí có thể bắn hạ máy bay

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, phiến quân Syria sở hữu súng chống máy bay có khả năng bắn trúng mục tiêu ở độ cao 4.000m.

Phiến quân tại Syria sở hữu vũ khí có thể bắn hạ máy bay

Phiến quân tại Syria sở hữu vũ khí có thể bắn hạ máy bay

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, phiến quân Syria sở hữu súng chống máy bay có khả năng bắn trúng mục tiêu ở độ cao 4.000m.

Mỹ thừa nhận các cuộc không kích của Nga ở Syria thu được kết quả tốt
Mỹ thừa nhận các cuộc không kích của Nga ở Syria thu được kết quả tốt

VOV.VN - Cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì các hoạt động quân sự độc lập ở Syria và không có sự phối hợp với Nga.

Mỹ thừa nhận các cuộc không kích của Nga ở Syria thu được kết quả tốt

Mỹ thừa nhận các cuộc không kích của Nga ở Syria thu được kết quả tốt

VOV.VN - Cho đến nay, Mỹ vẫn duy trì các hoạt động quân sự độc lập ở Syria và không có sự phối hợp với Nga.