Không trục xuất nhà ngoại giao Nga, Bulgaria gợi ý kênh đối thoại

VOV.VN - Bulgaria vẫn cần có thêm bằng chứng vụ đầu độc hai bố con cựu điệp viên Nga mà phía Anh nghi ngờ Nga đứng đằng sau.

Ngày 30/3, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov cho biết, nước này sẽ không trục xuất bất cứ nhà ngoại giao nào của Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên Spripal và con gái của ông này tại Anh, do chưa có bằng chứng rõ ràng, đồng thời gợi ý kênh đối thoại với các bên liên quan.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov tuyên bố, sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Nga nếu không có bằng chứng xác thực. Ảnh: Isopix

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp của Hội đồng an ninh của Chính phủ, Thủ tướng Boyko Borisov nói rằng, Bulgaria vẫn cần có thêm bằng chứng vụ đầu độc hai bố con cựu điệp viên Nga mà phía Anh nghi ngờ Nga đứng đằng sau.

Với lý do đó, ông khẳng định đây là không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định trục xuất các nhà ngoại giao hay nhân viên kỹ thuật của Nga.

Thủ tướng Boyko Borisov cũng cho biết, Bulgaria đã thể hiện tình đoàn kết với người Anh, ủng hộ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bằng việc triệu hồi Đại sứ của mình tại Nga Boiko Kotsev về nước để tham vấn.

Mặc dù vậy, với vai trò là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, Bulgaria muốn duy trì kênh đối thoại giữa các bên như cách nước này đã và đang làm đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Balkan.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels tuần trước, Thủ tướng Boyko Borisov nói rằng, mới chỉ có phỏng đoán cao chứ chưa có bằng chứng cụ thể Nga dính líu vào vụ đầu độc. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của cựu ngoại trưởng Bulgaria Kristian Vigenin.

Tính đến thời điểm này, 17 trong số 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Các quốc gia ngoài EU như Mỹ, Canada, Macedonia, Ukraine và Australia cũng đã có động thái tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ- Quan hệ 2 bên tiếp tục lao dốc
Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ- Quan hệ 2 bên tiếp tục lao dốc

VOV.VN - Mỹ cho rằng, sự đáp trả của Nga bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ là không công bằng. Nga không được hành động như thể mình là nạn nhân.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ- Quan hệ 2 bên tiếp tục lao dốc

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ- Quan hệ 2 bên tiếp tục lao dốc

VOV.VN - Mỹ cho rằng, sự đáp trả của Nga bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ là không công bằng. Nga không được hành động như thể mình là nạn nhân.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng
Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ
Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 29/3, Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố St Petersburg.

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao
Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

VOV.VN - Nga đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Cộng hòa Séc, Italy, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và 1 nhà ngoại giao Phần Lan.

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

VOV.VN - Nga đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Cộng hòa Séc, Italy, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và 1 nhà ngoại giao Phần Lan.