Nhật Bản cho Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện

VOV.VN - Philippines muốn sử dụng máy bay huấn luyện của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản trong các hoạt động tuần tra và giám sát biển.

Nhật Bản và Philippines vừa nhất trí rằng Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sẽ cho quân đội Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện, nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh biển của Philippines.

Máy bay P-3C Orion của Nhật Bản tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh minh họa: AP)

Thỏa thuận này đạt được trong các cuộc điện đàm ngày 2/5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động hàng hải ở biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani nhấn mạnh sự cần thiết chia sẻ nhận thức chung về tình hình này cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin khẳng định tầm quan trọng đối với tất cả các quốc gia liên quan cần hợp tác trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Quân đội Philippines muốn sử dụng máy bay huấn luyện của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản trong các hoạt động tuần tra và giám sát trên biển.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani một lần nữa tái khẳng định, việc cải thiện khả năng của Philippines và các quốc gia ven biển khác là rất quan trọng đối với Nhật Bản xét về phương diện duy trì trật tự trên biển./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông
Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần, tàu Nhật Bản vào vịnh Subic nơi chỉ cách bãi cạn Scarborough Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 200 km.

Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông

Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Subic của Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần, tàu Nhật Bản vào vịnh Subic nơi chỉ cách bãi cạn Scarborough Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 200 km.

Mỹ- Philippines đối thoại chiến lược tập trung vào vấn đề Biển Đông
Mỹ- Philippines đối thoại chiến lược tập trung vào vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và Philippines trong 2 ngày 17-18/3 đã tiến hành đối thoại chiến lược với trọng tâm là về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Mỹ- Philippines đối thoại chiến lược tập trung vào vấn đề Biển Đông

Mỹ- Philippines đối thoại chiến lược tập trung vào vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và Philippines trong 2 ngày 17-18/3 đã tiến hành đối thoại chiến lược với trọng tâm là về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông
Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 21/3 tuyên bố, thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại 5 căn cứ ở Philippines gây hoài nghi về việc quân sự hóa ở Biển Đông.

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

Trung Quốc hoài nghi thỏa thuận quân sự Mỹ-Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 21/3 tuyên bố, thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại 5 căn cứ ở Philippines gây hoài nghi về việc quân sự hóa ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Philippines cùng thị sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Philippines Gazmin đã cùng có mặt trên tàu sân bay USS John C. Stennis đi thị sát Biển Đông.

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?
Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

VOV.VN - Liệu Scarborough có trở thành “lằn ranh đỏ” trong liên minh quân sự Mỹ-Philippines sau khi Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn bãi cạn này từ năm 2012?

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

Mỹ có đứng về phía Philippines trong tranh chấp bãi cạn Scarborough?

VOV.VN - Liệu Scarborough có trở thành “lằn ranh đỏ” trong liên minh quân sự Mỹ-Philippines sau khi Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn bãi cạn này từ năm 2012?