Nhật Bản mua radar của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản là nhằm đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc và Triều Tiên.

Một quan chức quốc phòng Nhật Bản ngày 2/7 cho biết, Nhật Bản đã chính thức lựa chọn hệ thống radar cảnh báo sớm của hãng Lockheed Martin, một công ty chuyên sản xuất vũ khí và khí tài hàng đầu của Mỹ.

Nhật Bản đã chính thức lựa chọn hệ thống radar cảnh báo sớm do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters

Vị quan chức này không cho biết chi tiết nhưng khẳng định trị giá của hợp đồng sẽ lên đến nhiều tỷ USD. Radar SPY-6 của Mỹ sẽ được trang bị cho hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Aegis, hệ thống được cho là hiện đại bậc nhất hiện nay.

Theo các nhà phân tích, việc nâng cấp này của Nhật Bản là nhằm đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc và Triều Tiên, mặt khác cũng là để xoa dịu những bất đồng thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản thời gian qua.

Trong chuyến thăm Tokyo tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc Nhật Bản mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 và khuyến khích Nhật Bản mua thêm vũ khí và hàng hóa từ Mỹ. Từ đó đến nay, ông Trump không ngừng gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe về vấn đề thuế quan và kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản
Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

VOV.VN - Mitsubishi F-1 là máy bay chiến đấu phản lực siêu âm đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

VOV.VN - Mitsubishi F-1 là máy bay chiến đấu phản lực siêu âm đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Khám phá trực thăng OH-1 Ninja của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Khám phá trực thăng OH-1 Ninja của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

VOV.VN - Trực thăng Kawasaki OH-1 được mệnh danh là Ninja của lực lượng phòng vệ Nhật Bản với vai trò xâm nhập thám thính, và tấn công với độ chính xác cao.

Khám phá trực thăng OH-1 Ninja của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Khám phá trực thăng OH-1 Ninja của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

VOV.VN - Trực thăng Kawasaki OH-1 được mệnh danh là Ninja của lực lượng phòng vệ Nhật Bản với vai trò xâm nhập thám thính, và tấn công với độ chính xác cao.

Nhật Bản ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên bảo vệ đảo hẻo lánh
Nhật Bản ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên bảo vệ đảo hẻo lánh

VOV.VN - Quân đội Nhật Bản mới đây đã cho ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên có nhiệm vụ bảo vệ các đảo hẻo lánh.

Nhật Bản ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên bảo vệ đảo hẻo lánh

Nhật Bản ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên bảo vệ đảo hẻo lánh

VOV.VN - Quân đội Nhật Bản mới đây đã cho ra mắt đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên có nhiệm vụ bảo vệ các đảo hẻo lánh.

Mỹ đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản
Mỹ đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản

VOV.VN - Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin vừa đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản.

Mỹ đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản

Mỹ đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản

VOV.VN - Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin vừa đề xuất bán chiến đấu cơ “con lai” giữa F-22 và F-35 cho Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ
Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/6 cho biết, các cuộc tập trận chung của giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục diễn ra.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/6 cho biết, các cuộc tập trận chung của giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục diễn ra.