Những hình ảnh đầu tiên về việc Mỹ triển khai quân đội ở Ba Lan

VOV.VN - Ngày 14/1, các binh sỹ Mỹ đã xuất hiện ở Ba Lan và gặp gỡ, nói chuyện cùng với giới lãnh đạo và người dân của đất nước này.

Đại sứ Mỹ ở Ba Lan, Paul Jones, phát biểu tại sự kiện chào đón quân đội Mỹ, cùng với Thủ tướng Ba Lan Beata Szydło. (ảnh: Guardian).
Một người đàn ông chụp ảnh với một binh sỹ Mỹ vừa mới đến Ba Lan.(ảnh: Guardian).
Hai đứa trẻ chụp ảnh cùng với các thành viên của quân đội Ba Lan. (ảnh: Guardian).
Thủ tướng Ba Lan Beata Szydło (áo trắng) trò chuyện cùng các binh sỹ Mỹ. (ảnh: Guardian).
Việc binh sỹ Mỹ xuất hiện ở Ba Lan đang khiến Nga lo ngại. (ảnh: Guardian).
Đối với Nga, việc Mỹ triển khai quân ở Ba Lan là mối đe dọa an ninh quốc gia (ảnh: Guardian).
Các binh sỹ Mỹ cùng các khí tài quân sự được triển khai tới Ba Lan là một phần kế hoạch của NATO nhằm đẩy mạnh an ninh cho các đồng minh đông Âu. (ảnh: Guardian).

Gần 3.000 binh sỹ Mỹ đã được chuyển tới Ba Lan. (ảnh: Reuters).
Người dân Ba Lan chụp ảnh cùng các binh sỹ Mỹ (ảnh: Reuters).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng triển khai khí tài quân sự tới Đông Âu
Mỹ sẵn sàng triển khai khí tài quân sự tới Đông Âu

VOV.VN - NATO và Mỹ nói rằng việc tăng cường triển khai khí tài quân sự ở Đông Âu là để phòng thủ nhưng Nga coi đây là hành động gây hấn.

Mỹ sẵn sàng triển khai khí tài quân sự tới Đông Âu

Mỹ sẵn sàng triển khai khí tài quân sự tới Đông Âu

VOV.VN - NATO và Mỹ nói rằng việc tăng cường triển khai khí tài quân sự ở Đông Âu là để phòng thủ nhưng Nga coi đây là hành động gây hấn.

Binh sĩ Mỹ đã rầm rộ dàn quân ở Ba Lan
Binh sĩ Mỹ đã rầm rộ dàn quân ở Ba Lan

VOV.VN - Giới lãnh đạo Ba Lan ngày 14/1 đã tổ chức một buổi lễ đón binh sĩ Mỹ tới nước này, động thái triển khai mà Nga gọi là mối đe dọa tới an ninh của họ. 

Binh sĩ Mỹ đã rầm rộ dàn quân ở Ba Lan

Binh sĩ Mỹ đã rầm rộ dàn quân ở Ba Lan

VOV.VN - Giới lãnh đạo Ba Lan ngày 14/1 đã tổ chức một buổi lễ đón binh sĩ Mỹ tới nước này, động thái triển khai mà Nga gọi là mối đe dọa tới an ninh của họ. 

Mỹ rầm rộ triển khai quân tới Ba Lan
Mỹ rầm rộ triển khai quân tới Ba Lan

VOV.VN - Hơn 80 xe tăng cùng hàng trăm xe bọc thép và hơn 3.000 binh sĩ Mỹ hôm 13/1 đã được triển khai tới Ba Lan.

Mỹ rầm rộ triển khai quân tới Ba Lan

Mỹ rầm rộ triển khai quân tới Ba Lan

VOV.VN - Hơn 80 xe tăng cùng hàng trăm xe bọc thép và hơn 3.000 binh sĩ Mỹ hôm 13/1 đã được triển khai tới Ba Lan.

Hình ảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu
Hình ảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Ngày 13/1, hơn 80 xe tăng cùng hàng trăm xe bọc thép và hơn 3.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan.

Hình ảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu

Hình ảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Ngày 13/1, hơn 80 xe tăng cùng hàng trăm xe bọc thép và hơn 3.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan.

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ
IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và một căn cứ của Hải quân Anh đang được xây dựng.

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

IS tung cuốn băng video kêu gọi tấn công vào Bahrain và binh sỹ Mỹ

VOV.VN - Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ và một căn cứ của Hải quân Anh đang được xây dựng.