Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của quân đội Uzbekistan ở vùng Trung Á

VOV.VN - Quân đội Uzbekistan hiện vẫn được đánh giá là lực lượng vũ trang đáng gờm ở khu vực Trung Á sát Nga.

Binh sĩ Uzbekistan ngày nay. Thời Liên Xô, Uzbekistan từng có lực lượng quân sự lớn nhất và mạnh nhất ở Trung Á. Đến nay họ vẫn được đánh giá như vậy. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Luật Quốc phòng Uzbekistan năm 1992 quy định quân đội nước này chỉ có mục đích phòng vệ. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Quân đội Uzbekistan không thuộc diện “đỉnh” trên thế giới (chỉ xếp 48 trong danh sách 133 nước và vùng lãnh thổ của GlobalFirepower), nhưng so với các nước trong khu vực thì mạnh hơn hẳn. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Quân đội Uzbekistan gồm Lục quân, Không quân, Vệ binh Quốc gia, Biên phòng, và Hải quân. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Một máy bay loại lớn của không quân Uzbekistan. Ảnh: Horak.
Chiến đấu cơ Su-27 trong đội hình không quân Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Máy bay trực thăng Mi-8. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Lục quân là quân chủng lớn nhất trong các nhánh của quân đội Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Lục quân Uzbekistan được cho là đóng trên 4 quân khu. Ảnh: Worldmilitaryintel.

Các vùng của Uzbekistan và các nước láng giềng của nước này. Dân số Uzbekistan là hơn 30 triệu người. Bản đồ: Stratfor.
Xe tăng và xe thiết giáp của quân đội Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Xe thiết giáp chở quân BTR-80 trong quân đội Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Hải quân của Uzbekistan nhỏ bé. “Biển Aral” của Uzbekistan thực chất là một khu vực hồ lớn. Trong ảnh là một thuyền tuần tra trên sông của quân đội nước này. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Súng cao xạ tự hành ZSU-23-4 của lục quân Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Súng cao xạ loại phải kéo. Ảnh: Worldmilitaryintel.

Súng bắn tỉa SVD Dragunov. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Khẩu súng chống tăng kinh điển B-41 từ thời Liên Xô. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Thực hành với súng cối. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Phiên bản tiểu liên AK-74 của lục quân Uzbekistan. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Ngụy trang màu tuyết cho người và súng trong tác chiến mùa Đông. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Các nữ quân nhân Uzbekistan. Ảnh: Central asia news.
Quân đội Uzbekistan đang đi theo hướng “nhà nghề”, xây dựng năng lực chống khủng bố và đối phó với các thách thức đe dọa ổn định nội bộ và ổn định khu vực. Ảnh: AP.
Uzbekistan đang giảm dần lính nghĩa vụ nhằm tạo ra một lực lượng nhỏ hơn, cơ động hơn, với nhân sự phần lớn là quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo chế độ hợp đồng. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Chế độ nghĩa vụ bắt buộc hiện vẫn duy trì ở Uzbekistan. Ảnh: Uza.uz.
Độ tuổi áp dụng nghĩa vụ quân sự ở Uzbekistan là từ 18 tuổi trở nên. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Quân đội nước này không đủ sức nhận tất cả những người muốn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ nên quá trình gia nhập lực lượng này có tính cạnh tranh cao như thi vào đại học. Ảnh: Worldmilitaryintel.
Một gia đình lính biên phòng Uzbekistan. Ảnh: Central asia news./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới
Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới

VOV.VN - Năm 2017, sức mạnh quân sự Việt Nam tăng đáng kể trên bậc xếp hạng của website GlobalFirepower, đứng vị trí thứ 16 trong số 133 nước và vùng lãnh thổ.

Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới

Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới

VOV.VN - Năm 2017, sức mạnh quân sự Việt Nam tăng đáng kể trên bậc xếp hạng của website GlobalFirepower, đứng vị trí thứ 16 trong số 133 nước và vùng lãnh thổ.

Ảnh: Khám phá những điều lạ lẫm, thú vị về đất nước Uzbekistan
Ảnh: Khám phá những điều lạ lẫm, thú vị về đất nước Uzbekistan

VOV.VN - Quốc gia Trung Á Uzbekistan có đông người Hồi giáo sinh sống và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Ảnh: Khám phá những điều lạ lẫm, thú vị về đất nước Uzbekistan

Ảnh: Khám phá những điều lạ lẫm, thú vị về đất nước Uzbekistan

VOV.VN - Quốc gia Trung Á Uzbekistan có đông người Hồi giáo sinh sống và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.