Ảnh: Tây Âu choáng váng trước đòn tấn công của phát xít Đức

VOV.VN - Mùa xuân 1940, quân phát xít Đức chiếm trọn 6 nước châu Âu trong chưa đầy 100 ngày. Đức chỉ mất 6 tiếng là chiếm xong nước Bỉ. Tây Âu choáng váng.

Xe tăng Đức vượt qua sông Aisne vào ngày 21/6/1940, một ngày trước khi Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Lớp lớp lính dù Đức đổ bộ xuống gờ đá phủ tuyết ở cảng Na Uy và thành phố Narvik trong cuộc xâm lăng quốc gia Scandinavia này.
Những gì còn lại sau một trận hải chiến ở Narvik, Na Uy vào năm 1940. Một vài trận đánh đã diễn ra giữa các lực lượng Đức và Na Uy ở vịnh Ofot vào mùa xuân năm đó.
Một nhóm quân “sơn cước” của Đức tới tác chiến ở Narvik.
Binh lính Đức di chuyển qua một ngôi làng Na Uy đang bốc cháy vào tháng 4/1940.
Các quân nhân của một phi đoàn Không quân Hoàng gia Anh khi trở về căn cứ vào ngày 22/4/1940 sau cuộc tấn công chiến hạm Đức ở Bergen, Na Uy.
Một quân nhân đứng trên mái một tòa nhà ở London, Anh, để theo dõi máy bay địch. Nền ảnh là nhà thờ Saint Paul. Đức chưa đổ bộ lên Anh mà dùng không quân đánh phá ác liệt nước này.
Bom phát xít Đức đánh trượt mục tiêu và phát nổ trên biển trong một đợt không kích ở Dover, Anh vào tháng 7/1940.
Các lính dù thuộc đơn vị Black Watch, một trong các trung đội Scotland nổi tiếng, tham gia huấn luyện gian khổ vào năm 1940 ở khu vực phía nam nước Anh.
Lính viễn chinh Anh hỗ trợ cho nông dân Pháp đã bị quân đội Pháp trưng dụng mất ngựa. Một chiếc xe thiết giáp được sử dụng để giúp họ kéo cày.
Phụ nữ Bỉ khóc lóc chia tay chồng con ra mặt trận vào ngày 11/5/1940 khi họa xâm lăng treo lơ lửng trên đất nước này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng
Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu
Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Sau khi trở lại chiến đấu, phi công tiêm kích Mỹ Gabby đã xông xáo tham gia nhiều trận không chiến táo bạo, bắn hạ hàng chục máy bay phát xít Đức.

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Sau khi trở lại chiến đấu, phi công tiêm kích Mỹ Gabby đã xông xáo tham gia nhiều trận không chiến táo bạo, bắn hạ hàng chục máy bay phát xít Đức.