Không hợp tác với Nga, Mỹ chỉ là “thứ yếu” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Mỹ cần hợp tác với Nga trong vấn đề Syria hơn là ngược lại bởi nếu không có Nga, Mỹ chỉ đóng vai trò thứ yếu trong việc giải quyết vấn đề này.

Theo Sputnik News, nhận định trên được Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Hạ viện Nga Alexei Pushkov đưa ra trong bối cảnh Mỹ luôn khẳng định Nga rất cần Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Binh sĩ Syria chiến đấu chống IS. Ảnh Sputnik

Ông Pushkov cũng chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc phải loại bỏ Chính phủ của Tổng thống Syria al-Assad nếu muốn đạt được một giải pháp cho vấn đề Syria.

“Ông Kerry nói rằng, giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, việc loại bỏ ông Assad không thể được coi là một giải pháp chính trị mà chỉ là một màn kịch dựng lên để tạo điều kiện cho IS trỗi dậy”, ông Pushkov nói.

Trước đó, ngày 20/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, sẽ không có giải pháp quân sự cho tình hình tại Syria.

“Tình hình Syria đòi hỏi một giải pháp chính trị và giải pháp này chỉ có thể đạt được khi các bên tìm được tiếng nói chung”, ông Kerry tuyên bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier.

“Tuy nhiên, cũng cần tính đến những áp lực về quân sự để thúc đẩy giải pháp ngoại giao và đó chính là lý do Mỹ đứng đầu liên quân gồm 60 nước tham gia không kích và tiêu diệt IS”, ông Kerry nói thêm.

“Đây cũng chí là lý do tại sao chúng tôi khẳng định rằng, sẽ không có một giải pháp nào cho vấn đề Syria nếu không có sự chuyển giao quyền lực. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng ông Assad có thể đoàn kết và lãnh đạo một Syria hòa bình. Điều này cũng đúng với IS và bất kỳ một tổ chức cực đoan nào khác tại Syria. Những tổ chức này sẽ không thể được tiếp nhận quyền lực”, ông Kerry khẳng định.

Cùng chung quan điểm với ông Pushkov, tờ Der Spiegel của Đức đã lên tiếng cho rằng, Mỹ đang thất thế tại Syria.

Tạp chí Đức nhận định, Mỹ đang lo ngại về những gì mà Tổng thống Nga Putin phát biểu tại kỳ họp lần thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28/9, nơi ông được cho là sẽ kêu gọi thành lập một liên minh chống IS và giành lấy vị thế tiên phong của Mỹ trước đây.

Chính vì thế, theo tờ Der Spiegel, Washington đã buộc phải làm một điều mà “không ai có thể tưởng tượng nổi dù chỉ là vài tuần trước đó, đó là hợp tác với Nga cả trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao”.

Thậm chí, chính báo chí Mỹ cũng không ngoại trừ việc Tổng thống Nga và Mỹ có thể ngồi vào bàn đàm phán về tình hình Syria.

“Tổng thống Obama được cho là đã chấp thuận lời đề nghị của người đồng cấp Nga Putin về việc Mỹ-Nga đối thoại về tình hình Syria”, tờ Los Angeles Times viết ngày 17/9.

“Cuộc đối thoại này có thể sẽ được mở đầu bằng việc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước về các hoạt động quân sự của Nga tại Syria để tránh cái mà Ngoại trưởng Nga mô tả là “những sự cố không nên xảy ra” và có thể dẫn đến việc ông Obama và ông Putin gặp nhau tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này”, vẫn theo báo Los Angeles Times.

Báo Los Angeles Times khẳng định: “Sẽ khó có khả năng Mỹ từ chối đối thoại với Nga và tập trung tăng cường các hoạt động quân sự tại Trung Đông như trước đây bởi sau khi sa lầy vào những cuộc chiến kéo dài và tốn kém tại Afghanistan và Iraq, người Mỹ đã chán ngấy việc Chính phủ can thiệp quân sự vào các nước khác”.

“Đó chí là lý do vì sao, dù cam kết “truy tìm và tiêu diệt phiến quân IS, ông Obama vẫn không muốn đưa quân đến Syria. Thay vì thế, ông lại kêu gọi các nước khác tham gia cuộc chiến này và Nga nhiều khả năng sẽ đáp lại lời kêu gọi của ông”, tờ Los Angeles Times kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?
Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

VOV.VN - Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần đây tại Syria được phương Tây lý giải rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

VOV.VN - Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần đây tại Syria được phương Tây lý giải rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS
Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Syria ngày 18/9 đã tiếp tục tiến hành 25 cuộc không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS tại thành phố Palmyra.

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Syria ngày 18/9 đã tiếp tục tiến hành 25 cuộc không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS tại thành phố Palmyra.

Syria tiếp nhận thiết bị quân sự mới từ Nga
Syria tiếp nhận thiết bị quân sự mới từ Nga

VOV.VN -Ngày 22/9, Syria cho biết đã nhận được các loại thiết bị quân sự mới từ Nga bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay do thám cùng một số loại thiết bị khác

Syria tiếp nhận thiết bị quân sự mới từ Nga

Syria tiếp nhận thiết bị quân sự mới từ Nga

VOV.VN -Ngày 22/9, Syria cho biết đã nhận được các loại thiết bị quân sự mới từ Nga bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay do thám cùng một số loại thiết bị khác

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại
Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Mỹ cáo buộc Nga điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Syria
Mỹ cáo buộc Nga điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Syria

VOV.VN- Giới chức Mỹ ngày 21/9 khẳng định Nga đã điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến sân bay Latakia ở Syria.

Mỹ cáo buộc Nga điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Syria

Mỹ cáo buộc Nga điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến Syria

VOV.VN- Giới chức Mỹ ngày 21/9 khẳng định Nga đã điều 28 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến sân bay Latakia ở Syria.