Nga- NATO bất đồng sâu sắc về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN- NATO ngày 6/10 bác bỏ lời giải thích của Nga rằng chiến đấu cơ của Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ “chỉ là tình cờ” khi đang không kích IS ở Syria.

Không những thế, NATO còn cáo buộc Nga đang đưa thêm bộ binh và tìm cách tăng cường hiện diện Hải quân tại Syria.

Một chiếc Su-30 của Nga tham gia không kích IS. Ảnh Sputnik News

NATO và Thổ Nhĩ Kỳ cùng lên tiếng đe dọa Nga

Theo Reuters, trong khi Nga tiếp tục mở rộng các cuộc không kích của mình đến khu vực thành phố cổ Palmyra của Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo ông đang “mất dần kiên nhẫn” với việc Nga xâm phạm không phận nước này.

“Tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với tấn công vào NATO”, ông Erdogan tuyên bố trong cuộc họp báo tại Brussels.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO đã nhận được những báo cáo về việc Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria, bao gồm cả việc đưa bộ binh đến nước này cũng như nhiều tàu chiến của Nga đang xuất hiện tại phía Đông Địa Trung Hải.

“Tôi sẽ không phỏng đoán về các vụ xâm phạm không phận của Nga, tuy nhiên, rất khó có thể tin đây chỉ là sự tình cờ và chúng tôi đã chứng kiến 2 vụ như vậy”, ông Stoltenberg nói và cho biết “thời gian máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là khá lâu”.

Theo NATO, vụ việc này là “cực kỳ nguy hiểm” và “không thể chấp nhận được” cũng như có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng khi máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ cùng tham gia các chiến dịch không kích ở Syria lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2.

Các mục tiêu IS trú ẩn gần một nhà thờ Hồi giáo tại Syria. Ảnh RT

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chiếc máy bay Su-30 của nước này bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ “trong vòng có vài giây” là một sự tình cờ do thời tiết xấu còn vụ thứ 2 thì Nga đang xem xét.

Tuy nhiên, theo ông Stoltenberg, NATO vẫn chưa nhận được “lời giải thích thích đáng từ phía Nga” về vụ xâm phạm không phận này.

Thổ Nhĩ Kỳ tố máy bay tuần tra bị hệ thống phòng không Syria quấy rối

Không chỉ có vậy, giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/10 cáo buộc, một máy bay chiến đấu Mig-29 cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại Syria đã can thiệp vào 8 máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đang tuần tra trong khu vực biên giới với Syria ngày 5/10.

Theo tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Mig-29 đã khóa radar 8 máy bay nói trên trong vòng 4 phút rưỡi. Ngoài ra, 8 chiếc F-16 cũng bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria theo dõi trong thời gian tương tự.

Đây không phải là lần đầu tiên, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra những vụ “va chạm” trên không. Trước đó, năm 2012, Không quân Syria đã bắn rơi một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi Địa Trung Hải. Vào đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắn rơi một chiếc trực thăng Syria mà nước này cáo buộc đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

“NATO đang xuyên tạc chiến dịch không kích của Nga ở Syria”

Đại diện của Nga tại NATO Alexander Grushko đã lên tiếng cho rằng. NATO đang lợi dụng vụ máy bay Nga vô tình xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ để “bóp méo” mục đích thật sự của các cuộc không kích của Nga ở Syria.

2 chiếc Su-30 của Nga hạ cánh tại căn cứ Khmeimim ở Syria. Ảnh Sputnik News

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Nga đồng ý trên nguyên tắc với các đề xuất của Mỹ trong việc cùng điều phối các chiến dịch không kích tại Syria cũng như sẵn sàng đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm “tránh những sự hiểu nhầm không đáng có”. Ngoài ra, Nga cũng mời quan chức quân đội các nước đến Moscow để bàn về phương thức hiệu quả nhất để tiêu diệt IS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, ông sẽ không đưa bộ binh đến Syria. Tuy nhiên, ông Stoltenberg lại cho rằng, Nga đang tăng cường hiện diện quân sự tại Syria.

“Tôi có thể khẳng định rằng, Nga đang gia tăng nhanh chóng sự hiện diện của lực lượng Không quân, Phòng không, Hải quân và cả bộ binh tại các căn cứ mà Nga có tại Syria”, ông Stoltenberg tuyên bố.

Trước đó, giới chức Mỹ từng cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90, các khẩu pháo và 200 binh sĩ Thủy quân lục chiến của nước này đến Syria. Ngoài ra, Nga cũng thiết lập tại Syria một trạm kiểm soát không lưu di động và các hệ thống phòng không.

Trong khi đó, một nguồn tin dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đã đưa khoảng 1.500 quân nhân sang để hỗ trợ các chiến dịch không kích của Nga và viện trợ vũ khí cho quân Chính phủ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria
Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ
Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Với việc các chiến đấu cơ Nga, Mỹ và liên quân đang quần thảo trên bầu trời Syria, khả năng đối đầu giữa lực lượng không quân các nước là rất lớn.

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Với việc các chiến đấu cơ Nga, Mỹ và liên quân đang quần thảo trên bầu trời Syria, khả năng đối đầu giữa lực lượng không quân các nước là rất lớn.

Nga: IS đang ẩn nấp gần nhà thờ để tránh bị không kích ở Syria
Nga: IS đang ẩn nấp gần nhà thờ để tránh bị không kích ở Syria

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, phiến quân IS đã bắt đầu chuyển vũ khí vào các khu đông dân cư và gần các nhà thờ ở Syria để tránh bị không kích.

Nga: IS đang ẩn nấp gần nhà thờ để tránh bị không kích ở Syria

Nga: IS đang ẩn nấp gần nhà thờ để tránh bị không kích ở Syria

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, phiến quân IS đã bắt đầu chuyển vũ khí vào các khu đông dân cư và gần các nhà thờ ở Syria để tránh bị không kích.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria
Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Mỹ muốn nhưng Nga chưa lên tiếng về hoạt động không kích ở Syria
Mỹ muốn nhưng Nga chưa lên tiếng về hoạt động không kích ở Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên tiếng yêu cầu Nga phải ngay lập tức trả lời về đề xuất liên quan đến hoạt động không kích ở Syria.

Mỹ muốn nhưng Nga chưa lên tiếng về hoạt động không kích ở Syria

Mỹ muốn nhưng Nga chưa lên tiếng về hoạt động không kích ở Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên tiếng yêu cầu Nga phải ngay lập tức trả lời về đề xuất liên quan đến hoạt động không kích ở Syria.

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria
Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (5/10) phản đối ý tưởng thiết lập vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh việc phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (5/10) phản đối ý tưởng thiết lập vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh việc phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Syria: Không quân Nga và NATO lần đầu va chạm trên không
Syria: Không quân Nga và NATO lần đầu va chạm trên không

VOV.VN- Những vụ va chạm trên không đầu tiên đã xảy ra giữa không quân Nga và NATO liên quan các chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Syria: Không quân Nga và NATO lần đầu va chạm trên không

Syria: Không quân Nga và NATO lần đầu va chạm trên không

VOV.VN- Những vụ va chạm trên không đầu tiên đã xảy ra giữa không quân Nga và NATO liên quan các chiến dịch chống khủng bố ở Syria.