Đại tướng Tô Lâm: Chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự

Hôm nay (17/8), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong Công an nhân dân, nhất là tại các cơ sở giam giữ; các giải pháp, biện pháp cụ thể bảo đảm an ninh trật tự khi dịch Covid-19 còn kéo dài, khi giãn cách xã hội, cách ly kéo dài, đặc biệt là các giải pháp bảo đảm yên ổn lòng dân; giải pháp công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, với mục tiêu cao nhất là “không để xảy ra bất ổn định chính trị, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, chú trọng phòng, chống dịch theo phương châm: Giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch. Đồng thời tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, nhất là các dấu hiệu bất ổn chính trị, xung đột xã hội do hậu quả của dịch COVID-19 để chủ động giải quyết nhanh gọn, hiệu quả.

Bên cạnh đó công an các địa phương cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân trong bối cảnh dịch kéo dài. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức, bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực, làm việc phù hợp, bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”, với phương châm: “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội xử phạt 546 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội
Công an Hà Nội xử phạt 546 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, trong ngày (15/8) lực lược chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt gần 546 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

Công an Hà Nội xử phạt 546 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

Công an Hà Nội xử phạt 546 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, trong ngày (15/8) lực lược chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt gần 546 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

Bộ Công an thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine
Bộ Công an thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine

VOV.VN - Hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine được phát triển tối ưu với các chức năng để quản lý toàn diện quá trình tiêm chủng.

Bộ Công an thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine

Bộ Công an thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine

VOV.VN - Hệ thống quản lý tiêm chủng E-vaccine được phát triển tối ưu với các chức năng để quản lý toàn diện quá trình tiêm chủng.

Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch
Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch

VOV.VN - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an ngày 11/8 tổ chức lễ công bố chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch

Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch

VOV.VN - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an ngày 11/8 tổ chức lễ công bố chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.