Nhật Bản suy tính phương án đánh phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi bị Triều Tiên phóng tên lửa “qua đầu”, Nhật Bản liền bàn thảo về khả năng đánh phủ đầu vào cơ sở tên lửa của Triều Tiên.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào đầu năm 2017 đã xem xét việc phát triển chính sách đánh phủ đầu. Nhưng do lúc đó không có mối đe dọa trực tiếp nào với nước Nhật nên câu chuyện này đã bị chìm xuống dưới những vấn đề nội bộ nổi cộm của nước Nhật.

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 bố trí ở ngoại ô Tokyo. Ảnh: AP.

Nhưng vào hôm 29/8 vừa qua, Triều Tiên đã khiến cho Nhật Bản “lạnh sống lưng” khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm xa bay qua phía trên không phận Nhật Bản, khiến chính phủ nước này phải lập tức cảnh báo dân chúng tìm nơi ẩn nấp.

Trong bối cảnh đó, các chính trị gia Nhật lại bàn thảo về phương án đánh phủ đầu.

Tờ báo Mainichi mới đây đã đặt câu hỏi “liệu chúng ta có nên sở hữu năng lực đánh phủ đầu?”.

Những người cứng rắn trong đảng cầm quyền Nhật Bản đã hối thúc chính phủ xem xét lại các phương án quân sự.

Thủ tướng Abe đã gọi vụ phóng trên là một mối “đe dọa nghiêm trọng chưa từng thấy”. Còn tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, một người theo đường lối cứng rắn, thì cho rằng nước này cần nâng cấp kho tên lửa của mình. Ông này khẳng định Triều Tiên sẽ còn tiếp tục khiêu khích.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Onodera đã gợi ý Nhật nên xây dựng năng lực tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự của Triều Tiên.

Mặc dù vậy, các cuộc điều tra cho thấy đa số dân chúng Nhật Bản không mặn mà với việc đánh phủ đầu nói trên.

Hiện nay năng lực phòng  thủ tên lửa của Nhật Bản bao gồm một hệ thống phòng thủ tên lửa 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Nhật có các khu trục hạm Aegis trang bị các tên lửa đánh chặn triển khai ở biển Nhật Bản có khả năng bắn rơi các tên lửa đang ở giai đoạn giữa của hành trình bay.

Nếu bước thứ nhất thất bại, thì trong giai đoạn 2, Nhật sẽ sử dụng các tên lửa chống tên lửa đạn đạo PAC phóng từ mặt đất lên không trung. Các tên lửa này có khả năng đánh chặn bất cứ quả đạn nào trong cự ly 19km.

Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống này không chống đỡ nổi tên lửa đạn đạo trong các trường hợp sau: tên lửa bắn theo quỹ đạo dốc, tên lửa mang nhiều đầu đạn, và loạt nhiều tên lửa cùng phóng vào lãnh thổ Nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.

Hàn Quốc có thể nâng trần tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc có thể nâng trần tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí xem xét dỡ bỏ trần giới hạn đối với tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc phát triển.

Hàn Quốc có thể nâng trần tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc có thể nâng trần tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí xem xét dỡ bỏ trần giới hạn đối với tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc phát triển.

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8
Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

Sự bất thường trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8

VOV.VN - Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 29/8/2017. Đây là một động thái khá bất thường và táo bạo.

Ảnh: Ông Kim Jong-un chỉ đạo các vụ phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên
Ảnh: Ông Kim Jong-un chỉ đạo các vụ phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trước vụ phóng tên lửa đạn đạo chấn động vào hôm 29/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo khác.

Ảnh: Ông Kim Jong-un chỉ đạo các vụ phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Ảnh: Ông Kim Jong-un chỉ đạo các vụ phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trước vụ phóng tên lửa đạn đạo chấn động vào hôm 29/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo khác.

Video tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng
Video tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng

VOV.VN - Sputnik ngày 30/8 đưa tin, Triều Tiên đã cho phát sóng đoạn video quay lại quá trình phóng tên lửa Hwasong-12 hôm 29/8.

Video tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng

Video tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên rời bệ phóng

VOV.VN - Sputnik ngày 30/8 đưa tin, Triều Tiên đã cho phát sóng đoạn video quay lại quá trình phóng tên lửa Hwasong-12 hôm 29/8.