Nóng bỏng trận chiến giành lại Fallujah từ tay khủng bố IS

VOV.VN - Trong cuộc tiến công tái chiếm thành phố Fallujah, quân đội IS đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho “tấm lá chắn sống” mà IS sử dụng.

Giới chức Iraq hôm 25/5 cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân bị mắc kẹt tại thành phố Fallujah bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sử dụng làm “lá chắn sống” trước các đợt tấn công của quân đội.

Chiến trường Fallujah. Ảnh: almasdarnews.com.

Đồng thời chiến dịch tái chiếm thành phố Fallujah từ tay IS tiếp tục được đẩy mạnh.

Quân đội và các lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ Iraq ngày 23/5 vừa qua, đã bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Fallujah, tỉnh Anbar, với sự hỗ trợ của các đợt không kích từ Liên quân do Mỹ đứng đầu.

Hỗ trợ người dân bị kẹt lại

Trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự này, lực lượng an ninh Iraq đã sơ tán phần lớn người dân trong tổng số 300.000 người tại Fallujah đến các trại di dời tạm thời, đồng thời cung cấp lương thực và các hỗ trợ y tế cần thiết cho họ.

Tuy nhiên, do diện tích của thành phố Fallujah nhỏ, nên IS đã ngăn chặn thành công nhiều người dân ra khỏi thành phố này và dùng họ làm “lá chắn sống” để bảo vệ mình trước các đợt tấn công của quân đội. Ước tính có khoảng 50.000 người dân Fallujah đang trong tình trạng nguy hiểm.

Trước tình hình đó, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Saad al-Hadithi cho biết, chính phủ đang làm tất cả mọi điều cần thiết để bảo vệ những người dân vô tội: “Chúng tôi đã sử dụng máy bay phát tờ rơi tới người dân đang bị mắc kẹt, để chỉ cho họ cách để tự đảm bảo an toàn cho bản thân. Người dân cần phải treo những chiếc cờ trắng để tránh các đợt không kích của quân đội và Liên quân. Họ cũng cần tránh xa các tụ điểm cực đoan, nhà kho quân sự cũng như các chiến hào của IS”.

Theo ông Saad al-Hadithi, giá trị sống còn của một quốc gia nằm ở những người dân. Đó là lý do mà quân đội nước này phải chờ đợi suốt 2 tháng qua để tấn công IS tại Fallujah. Nhiều hoạt động di dời và sơ tán dân thường đã được thực hiện tương tự như chiến dịch giải phóng Ramadi từ tay IS trước đó.

Công kích IS từ 5 hướng

Trong một diễn biến liên quan tại chiến trường Fallujah, quân đội Iraq đã tấn công IS theo 5 hướng khác nhau trong những ngày qua và giành được nhiều thắng lợi tại các mặt trận phía Đông và phía Tây.

Chỉ một ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự, giới chức quân sự Iraq đã tuyên bố giải phóng thành công nhiều vùng ngoại ô của thành phố này. Trong đó, đặc biệt phải kể đến chiến thắng giành lại thị trấn al-Karmah – nơi được xem là cửa ngõ ra vào thành phố, cách trung tâm Fallujah khoảng 13km.

Nhiều đợt pháo kích hạng nặng và không kích ngày hôm qua cũng đã giúp chính phủ Iraq giành lại được khu vực Garma - tuyến đường tiếp viện chính cho IS theo rìa Đông Bắc vào thành phố. Các đội kỹ thuật quân sự cũng đã được triển khai đến các khu vực tái chiếm, để rà phá bom mìn bị IS cài lại trước khi thất thủ.  

Hiện IS đang ở thế bị cô lập hoàn toàn tại Fallujah. Chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh của Iraq, ông Samir Mohammed cho biết: “Chúng tôi đã giành lại nhiều khu vực quan trọng của thành phố. Có nhiều bức tường bê tông được xây dựng bởi những kẻ cực đoan nhằm cản trở bước tiến của quân đội. Chúng tôi đã phá hủy chúng. Những kẻ khủng bố đang chống lại chúng tôi bằng rocket và những đợt bắn tỉa. Tuy nhiên, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ sớm giành lại Fallujah”.

Với chiến dịch giải phóng Fallujah, ngoài yếu tố muốn đẩy lui IS ra khỏi lãnh thổ Iraq, giới chức trách nước này hy vọng các Đảng phái có thể cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán, để tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Điều đặc biệt là thành phố Fallujah do IS kiểm soát từ tháng 1/2014 đến nay chỉ nằm cách thủ đô Baghdad hơn 60km về phía Tây.

Hiện Fallujah cùng thành phố Mosul của tỉnh Nineveh là hai khu vực rộng lớn tại Iraq đang do tổ chức khủng bố IS kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Iraq khởi động chiến dịch tái chiếm Fallujah
Iraq khởi động chiến dịch tái chiếm Fallujah

VOV.VN - Vì tiến độ tái chiếm Mosul đang diễn ra rất chậm chạp nên Mỹ muốn quân đội Iraq chuyển hướng sang mục tiêu khác là Fallujah.

Iraq khởi động chiến dịch tái chiếm Fallujah

Iraq khởi động chiến dịch tái chiếm Fallujah

VOV.VN - Vì tiến độ tái chiếm Mosul đang diễn ra rất chậm chạp nên Mỹ muốn quân đội Iraq chuyển hướng sang mục tiêu khác là Fallujah.

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS
Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

Phát động chiến dịch giải phóng Fallujah: Bước đi quan trọng chống IS

VOV.VN - Nếu giải phóng được Fallujah, điều đó sẽ góp phần khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với tỉnh Anbar.

Iraq rầm rộ tiến quân vào Fallujah đánh IS
Iraq rầm rộ tiến quân vào Fallujah đánh IS

VOV.VN - Trong vài tháng gần đây, lực lượng chính phủ Iraq đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát về hướng Bắc và giành được nhiều thắng lợi quan trọng trước IS.

Iraq rầm rộ tiến quân vào Fallujah đánh IS

Iraq rầm rộ tiến quân vào Fallujah đánh IS

VOV.VN - Trong vài tháng gần đây, lực lượng chính phủ Iraq đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát về hướng Bắc và giành được nhiều thắng lợi quan trọng trước IS.