Phi đội chiến đấu cơ đầu tiên của Nga rút khỏi Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 tuyên bố, phi đội chiến đấu cơ đầu tiên của nước này đã rời Syria về nước sau lệnh rút quân của Tổng thống Putin.

Theo AP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số máy bay này bao gồm các chiến đấu cơ Su-34 cùng một máy bay vận tải Tu-154. Những máy bay này sẽ dừng ở các sân bay ở Nga để tiếp nhiên liệu và kiểm tra kỹ thuật. 

Trước đó, Nga đã điều hơn 50 chiến đấu cơ và trực thăng đến căn cứ Không quân Hmeimim của nước này ở tỉnh miền Bắc Latakia của Syria để tham gia chiến dịch không kích IS và các nhóm khủng bố tại đây. 

Hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cũng ngày tuyên bố, khoảng 1.000 quân nhân Nga sẽ ở lại 2 căn cứ của nước này ở Syria. 

Ông Ozerov cho biết, Nga cần ít nhất 800 binh sĩ để bảo vệ 2 căn cứ nói trên. Ngoài ra, Nga vẫn sẽ tiếp tục các cuộc trinh sát trên không ở Syria nên sẽ cần một số máy bay ở lại. Các chuyên gia quân sự của Nga làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội Syria cũng sẽ không về nước. 

Cũng theo ông Ozerov, Nga sẽ vẫn duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 ở Syria. Trước đó, hồi tháng 11, Nga đã điều hệ thống S-400 này đến Syria sau khi cường kích Su-24 của Nga bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ khi đang tiến hành không kích dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria
Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Trung tâm điều phối của Nga về xúc tiến đàm phán Syria đã nhận được chứng cứ về việc lính đánh thuê tham chiến tại Syria đang được huấn luyện ở Trung Đông.

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Trung tâm điều phối của Nga về xúc tiến đàm phán Syria đã nhận được chứng cứ về việc lính đánh thuê tham chiến tại Syria đang được huấn luyện ở Trung Đông.

Xe tăng T-90 Nga trước đòn đánh của tên lửa chống tăng TOW Mỹ ở Syria
Xe tăng T-90 Nga trước đòn đánh của tên lửa chống tăng TOW Mỹ ở Syria

VOV.VN - Các xe tăng T-90 của Nga mới được gửi tới Syria có khả năng “sống sót” sau khi trúng phải tên lửa TOW do Mỹ sản xuất.

Xe tăng T-90 Nga trước đòn đánh của tên lửa chống tăng TOW Mỹ ở Syria

Xe tăng T-90 Nga trước đòn đánh của tên lửa chống tăng TOW Mỹ ở Syria

VOV.VN - Các xe tăng T-90 của Nga mới được gửi tới Syria có khả năng “sống sót” sau khi trúng phải tên lửa TOW do Mỹ sản xuất.

Quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng ngự của khủng bố ở Latakia
Quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng ngự của khủng bố ở Latakia

VOV.VN - Quân và dân quân Syria đã phá vỡ tuyến phòng ngự của phiến quân ở Latakia và đồng loạt gây thương vong lớn cho đối phương ở những nơi khác.

Quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng ngự của khủng bố ở Latakia

Quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng ngự của khủng bố ở Latakia

VOV.VN - Quân và dân quân Syria đã phá vỡ tuyến phòng ngự của phiến quân ở Latakia và đồng loạt gây thương vong lớn cho đối phương ở những nơi khác.

Mặt trận mới chống IS ở Syria đang hình thành
Mặt trận mới chống IS ở Syria đang hình thành

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh Arab cũng chuẩn bị để phát động một cuộc tổng tấn công nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria.

Mặt trận mới chống IS ở Syria đang hình thành

Mặt trận mới chống IS ở Syria đang hình thành

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh Arab cũng chuẩn bị để phát động một cuộc tổng tấn công nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria.

5 vũ khí chết người của Nga làm thay đổi “cuộc chơi” Syria
5 vũ khí chết người của Nga làm thay đổi “cuộc chơi” Syria

VOV.VN - Chiến dịch không kích mà Nga đã và đang tiến hành ở Syria hẳn sẽ không đạt được hiệu quả cao như vừa qua nếu thiếu vắng một số vũ khí tối tân sau đây:

5 vũ khí chết người của Nga làm thay đổi “cuộc chơi” Syria

5 vũ khí chết người của Nga làm thay đổi “cuộc chơi” Syria

VOV.VN - Chiến dịch không kích mà Nga đã và đang tiến hành ở Syria hẳn sẽ không đạt được hiệu quả cao như vừa qua nếu thiếu vắng một số vũ khí tối tân sau đây: