Quân đội Iraq mở chiến dịch tổng tấn công để giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Trước đó quân đội Iraq đã cắt đứt tuyến tiếp tế cho thành phố chiến lược Mosul. Tuy nhiên IS sẵn sàng dùng người dân làm lá chắn sống.

Chính phủ Iraq hôm nay (25/3) cho biết, quân đội nước này và lực lượng dân quân đồng minh đã bắt đầu chiến dịch tổng tiến công vào Mosul nhằm giành lại thành phố chiến lược lớn thứ hai từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Quân đội Iraq. Ảnh: hamodia.

Trong một tuyên bố, quân đội Iraq cho biết quân đội và lực lượng bán vũ trang nước này đang triển khai giai đoạn đầu của chiến dịch quy mô giành lại tỉnh Niveveh trong đó Mosul là thủ phủ.

Với sự hỗ trợ liên quân quốc tế, lực lượng chiến đấu hỗn hợp của Iraq đã giải phóng được 4 ngôi làng ở Mosul.

Trung tướng Sean McFacland, chỉ huy các hoạt động do Mỹ dẫn đầu chống IS, cho biết: Có khả năng giành lại được Mosul sớm nhất vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Cách đây vài tháng, quân đội Iraq đã chiếm được từ tay IS các thành phố Ramadi, Tikrit cắt đứt đường tiếp tế quan trọng đến thành phố chiến lược Mosul.

Quân đội Iraq cho biết, cuộc chiến giành lại Mosul sẽ kéo dài và khó khăn song với sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu và sự hợp lực của các lực lượng dân quân, quân đội Iraq sẽ chiến thắng trong trận chiến mang tính quyết định này.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cảnh báo, cuộc chiến giành lại các thành phố từ tay IS sẽ vô cùng khó khăn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo thường sử dụng hàng nghìn người dân làm lá chắn sống. Với hơn một triệu người, Mosul là thành phố lớn nhất gồm rất nhiều thành phần sắc tộc.

Trong khi đó, chính phủ Syria thông báo sắp giành được thành phố cổ Palmyra bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chiếm giữ từ năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Nga hy sinh khi đang chống IS ở thành phố Palmyra (Syria)
Đặc nhiệm Nga hy sinh khi đang chống IS ở thành phố Palmyra (Syria)

VOV.VN - Một đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng gần thành phố cổ Palmyria của Syria khi đang chỉ dẫn cho Không quân Nga không kích các vị trí của IS tại đây.

Đặc nhiệm Nga hy sinh khi đang chống IS ở thành phố Palmyra (Syria)

Đặc nhiệm Nga hy sinh khi đang chống IS ở thành phố Palmyra (Syria)

VOV.VN - Một đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng gần thành phố cổ Palmyria của Syria khi đang chỉ dẫn cho Không quân Nga không kích các vị trí của IS tại đây.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS
Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Quân đội Syria tiêu diệt 70 phiến quân IS ở phía Đông Palmyra
Quân đội Syria tiêu diệt 70 phiến quân IS ở phía Đông Palmyra

VOV.VN - Quân đội Syria cùng các nhóm dân quân đã chiếm quyền kiểm soát núi Haya, phía Đông Palmyra sau khi tiếu diệt 70 phiến quân IS tại đây.

Quân đội Syria tiêu diệt 70 phiến quân IS ở phía Đông Palmyra

Quân đội Syria tiêu diệt 70 phiến quân IS ở phía Đông Palmyra

VOV.VN - Quân đội Syria cùng các nhóm dân quân đã chiếm quyền kiểm soát núi Haya, phía Đông Palmyra sau khi tiếu diệt 70 phiến quân IS tại đây.