Quân đội Iraq truy quét các ổ đề kháng còn lại của IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đã cơ bản giải phóng Ramadi nhưng họ vẫn phải đối phó và truy quét nhiều ổ đề kháng của IS trong thành phố.

Quân đội Iraq được sự yểm trợ của không quân liên minh do Mỹ đứng đầu đã đẩy các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi trung tâm thành phố Ramadi và chiếm khu phức hợp của chính quyền ở đó.

Binh sĩ Iraq ăn mừng ở khu nhà chính quyền ở trung tâm Ramadi. Ảnh: AP.

Các quan chức chính phủ cho biết, phiến quân IS đã lập và bám chắc vào các ổ đề kháng của thành phố này.

Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, rơi vào tay IS vào tháng 5/2015 – một bước lùi nghiêm trọng của quân đội Iraq và các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt. Chiến trường Ramadi và Fallujah trở thành hai trong nhiều nơi giao tranh dữ dội trong 8 năm Mỹ can thiệp vào Iraq.

Đầu tháng 12, quân đội Iraq bắt đầu tiến vào một số khu vực của Ramadi (cách Baghdad 130km về phía tây). Tuy nhiên khi đó đà tiến của quân Iraq là khá chậm do vấp phải hỏa lực bắn tỉa, bom mìn gài bí mật, và việc IS đã cho phá hủy nhiều cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố.

Chiến sự ác liệt cộng với hạn chế trong việc tiếp cận mặt trận này gây khó khăn cho việc theo dõi tình hình tại đây. Các quan chức Iraq đã đưa ra nhiều thông báo đôi khi mâu thuẫn với nhau.

Tướng Ahmed al-Belawi nói với AP rằng các chiến binh IS đã ngừng bắn từ bên trong khu tòa nhà chính quyền vào khoảng 8h hôm 28/12 và quân chính phủ đang bao vậy khu nhà đó trong lúc các đơn vị công binh rà phá bom mìn ở đây.

Vài tiếng sau đó, phát ngôn viên quân đội tướng Yahya Rasool thông báo trong một tuyên bố trên truyền hình rằng Ramadi đã “được giải phóng hoàn toàn”.

Nhưng tướng Ismail al-Mahlawi, phụ trách các chiến dịch quân sự ở Anbar, nhanh chóng nói rõ rằng quân Iraq mới chỉ tái chiếm được khu phức hợp chính quyền còn một số khu vực rải rác trong thành phố thì vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của IS. Theo ông này, các chiến binh IS vẫn kiểm soát 30% Ramadi và các lực lượng chính phủ chưa kiểm soát hoàn toàn nhiều quận mà IS đã rút đi.

Al-Mahlawi nói với AP: “Quân đội mới chỉ vào được khu phức hợp chính quyền. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn là Ramadi được giải phóng hoàn toàn. Vẫn có các quận nằm dưới quyền kiểm soát của chúng và vẫn có các ổ đề kháng”.

Truyền hình nhà nước Iraq phát hình các binh sĩ vẫy cờ Iraq và huơ súng, hò reo và nhảy múa bên trong khu nhà này. Thậm chí binh sĩ còn mổ cừu để ăn mừng chiến thắng bên các tòa nhà bị hư hại nặng nề do giao tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi
Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tích cực củng cố lực lượng và thế trận ở mặt trận này trước khi tung đòn công phá cuối cùng để giải phóng Ramadi khỏi IS.

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tích cực củng cố lực lượng và thế trận ở mặt trận này trước khi tung đòn công phá cuối cùng để giải phóng Ramadi khỏi IS.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi
Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã chiếm lại 60% diện tích thành phố Ramadi ở miền tây Iraq và dồn ép IS về khu vực lõi của thành phố.

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã chiếm lại 60% diện tích thành phố Ramadi ở miền tây Iraq và dồn ép IS về khu vực lõi của thành phố.