Saudi Arabia tốn hàng tỷ USD mua vũ khí lỗi thời của Mỹ

VOV.VN - Đây là nhận định của ông E. Michael Jones, một nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị tại bang Indiana của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng PressTV, ông Jones - hiện cũng là bình luận viên truyền hình và biên tập viên của tạp chí Culture Wars (Mỹ) cho rằng, Mỹ đang bán những vũ khí vô dụng và lỗi thời cho Saudi Arabia khiến nước này lãng phí tới hàng tỷ USD.

Vũ khí mà Mỹ bán cho Saudi Arabia là lỗi thời, vô dụng. Ảnh: Press TV

Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo hợp đồng mua bán này, Saudi Arabia đề nghị Mỹ cung cấp linh kiện của hệ thống tên lửa Patriot và HAWK; cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng linh kiện cùng với các vấn đề về logistics và chương trình hỗ trợ, cụ thể là hỗ trợ về kỹ thuật trong Chương trình Giám sát tên lửa Patriot (FSP), Hệ thống Phòng không tiên tiến Patriot 3 (PAC-3) và Chương trình Dịch vụ kỹ sư Patriot (ESP). 

“Mỹ có rất nhiều vũ khí đắt tiền để bán trong khi Saudi Arabia lại có nhiều tiền. Vì vậy, họ đã ký thỏa thuận. Nhưng điều duy nhất đáng nói ở đây là số vũ khí trên không giải quyết được vấn đề”, ông Jones nhận định.

Ông Jones nói thêm: “Đây không phải là lần đầu tiên Saudi Arabia mua vũ khí của Mỹ. Họ từng chi hàng tỷ USD để mua vũ khí và số vũ khí đó không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công đơn giản như những tên lửa mà phiến quân ở Yemen đã phóng vào lãnh thổ của Riyadh”.

Theo ông Jones, “Những tên lửa này không phải là loại phức tạp gì. Về cơ bản, chúng được tái chế từ những tên lửa Scud - loại mà Iraq dùng để tấn công Israel trong chiến tranh Iraq”.

Ông Jones cũng cho rằng, số vũ khí lớn mà Saudi Arabia mua không phải để ngăn chặn chiến tranh vì nếu chúng thực sự có khả năng làm điều đó thì chiến tranh đã được chấm dứt một thời gian dài trước đó. Thực tế cho thấy, những vũ khí này đã không thể đối phó được với kỹ thuật chiến đấu của các lực lượng ở Yemen. 

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã thông qua thương vụ bán các thiết bị hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá tới 500 triệu USD cho Saudi Arabia bất chấp kêu gọi của quốc tế yêu cầu Washington ngừng bán khí tài quân sự cho Riyadh vì những gì mà nước này gây ra tại Yemen. 

Trong chuyến thăm Saudi Arabia hồi năm ngoái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước đã nhất trí với các thỏa thuận khí tài quân sự trị giá gần 110 tỷ USD. Theo giới chức hai nước, các thỏa thuận này cũng sẽ tạo nền tảng để Riyadh tăng cường đóng góp cho các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực, qua đó giảm bớt gánh nặng cho quân đội Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Arab lên án phiến quân Houthi bắn tên lửa vào Saudi Arabia
Các nước Arab lên án phiến quân Houthi bắn tên lửa vào Saudi Arabia

VOV.VN - Các nước Arab đã lên án mạnh mẽ vụ bắn tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Các nước Arab lên án phiến quân Houthi bắn tên lửa vào Saudi Arabia

Các nước Arab lên án phiến quân Houthi bắn tên lửa vào Saudi Arabia

VOV.VN - Các nước Arab đã lên án mạnh mẽ vụ bắn tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Saudi Arabia bị tố dùng vũ khí tối tân tấn công mục tiêu dân sự
Saudi Arabia bị tố dùng vũ khí tối tân tấn công mục tiêu dân sự

VOV.VN - Liên minh do Saudi Arabia  dẫn đầu đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ một cách tùy tiện, tước đi quyền tự do của các công dân tại Yemen.

Saudi Arabia bị tố dùng vũ khí tối tân tấn công mục tiêu dân sự

Saudi Arabia bị tố dùng vũ khí tối tân tấn công mục tiêu dân sự

VOV.VN - Liên minh do Saudi Arabia  dẫn đầu đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ một cách tùy tiện, tước đi quyền tự do của các công dân tại Yemen.

Mỹ phê chuẩn thương vụ vũ khí 500 triệu USD cho Saudi Arabia
Mỹ phê chuẩn thương vụ vũ khí 500 triệu USD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/1 đã phê chuẩn một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia.

Mỹ phê chuẩn thương vụ vũ khí 500 triệu USD cho Saudi Arabia

Mỹ phê chuẩn thương vụ vũ khí 500 triệu USD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/1 đã phê chuẩn một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia.