Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đóng góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của Liên Hợp Quốc.

Điều này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 28/9.

Người Trung Quốc trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Ảnh: Tân Hoa xã.

Với động thái này lực lượng Trung Quốc có thể trở thành một trong các lực lượng đông nhất trong quân gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong chuyến thăm Washington vào 25/9 vừa rồi, ông Tập nhất trí với Tổng thống Mỹ Obama rằng hai nước sẽ tăng cường các cam kết gìn giữ hòa bình.

Trong cuộc họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vào cuối ngày 28/9,  hai ông này nằm trong số lãnh đạo hơn 50 nước cam kết gửi khoảng 30.000 lính hoặc cảnh sát, cũng như trang thiết bị và hỗ trợ huấn luyện cho các sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ông Tập nói: “Trung Quốc đã quyết định lập một đội cảnh sát gìn giữ hòa bình thường trực và xây dựng một lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực gồm 8.000 quân”.

Ngoài ra, ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cung cấp 100 triệu USD dưới hình thức viện trợ quân sự cho Liên minh châu Phi trong 5 năm tới để hỗ trợ quá trình thiết lập một lực lượng thường trực châu Phi và thúc đẩy năng lực của lực lượng này về mặt ứng phó với khủng hoảng.

Theo ông Tập, một phần tiền từ quỹ hòa bình và phát triển Trung Quốc-Liên Hợp Quốc (do Trung Quốc lập) sẽ được dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch Tập phát biểu thêm rằng, Trung Quốc sẽ xem xét các yêu cầu của Liên Hợp Quốc về việc cung cấp thêm nhân viên kỹ thuật, vận tải và y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan
Trung Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Trung Quốc gửi một đơn vị chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan

Trung Quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Trung Quốc gửi một đơn vị chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”
“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc
Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga, Trung Quốc có những hành động gây bất ổn tại rất nhiều khu vực đang diễn ra xung đột trên toàn cầu.

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga, Trung Quốc có những hành động gây bất ổn tại rất nhiều khu vực đang diễn ra xung đột trên toàn cầu.

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình
Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Ukraine đã nhất trí các bước nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbass dưới một sứ mệnh quốc tế. 

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

Ukraine- Liên Hợp Quốc nhất trí triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và Ukraine đã nhất trí các bước nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbass dưới một sứ mệnh quốc tế.