“Triều Tiên thất bại trong việc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm”

VOV.VN- Giới chức Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết, Triều Tiên rõ ràng đã thất bại trong việc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức phốc phòng nước này cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo KN-11 từ một tàu ngầm của nước này ở vùng biển phía Đông Triều Tiên vào khoảng 14h20-14h40 (giờ đại phương) ngày 28/11. Tuy nhiên, quả tên lửa này không phóng được lên khỏi mặt nước.

Một quả tên lửa của Triều Tiên được phóng từ tàu ngầm. Ảnh Yonhap

“Triều Tiên đã thất bại trong lần phóng thử này”, quan chức nói trên khẳng định và cho biết, nhiều mảnh vỡ của quả tên lửa này đã được Hàn Quốc phát hiện đang trôi nổi trên biển.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm kể từ hồi tháng 5, sau khi nước này tuyên bố, lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc bắn tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm.

Tại thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã mô tả hành động này của Triều Tiên là “nghiêm trọng và đáng lo ngại” dù quả tên lửa này chỉ bay được khoảng 100-150m khỏi mặt nước.

Lầu Năm Góc lúc đó cũng lên án hành vi bắn thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thất bại trong việc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm cho thấy Triều Tiên vẫn chưa làm chủ được công nghệ này.

Tuy nhiên, theo phía Hàn Quốc, nếu Triều Tiên thành công, điều này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc và các nước trong khu vực bởi khả năng di động của tàu ngầm sẽ khiến việc phóng tên lửa từ đây cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn.

Vụ phóng thử không thành công này của Triều Tiên diễn ra chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến Paris tham dự Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP21) và 2 ngày sau khi 2 miền Triều Tiên nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao giữa 2 bên ở thành phố Kaesong vào ngày 11/12.

Hội nghị lần này thể hiện nỗ lực của 2 bên trong việc thực thi thỏa thuận hồi tháng 8 nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau những tranh cãi liên quan đến việc binh sĩ Triều Tiên gài mìn dọc khu vực biên giới chung giữa 2 nước khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cấm tàu bè trên biển, có thể chuẩn bị phóng tên lửa
Triều Tiên cấm tàu bè trên biển, có thể chuẩn bị phóng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên được cho là đã cấm tàu bè đi lại trên vùng biển mà họ có thể chuẩn bị phóng tên lửa.

Triều Tiên cấm tàu bè trên biển, có thể chuẩn bị phóng tên lửa

Triều Tiên cấm tàu bè trên biển, có thể chuẩn bị phóng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên được cho là đã cấm tàu bè đi lại trên vùng biển mà họ có thể chuẩn bị phóng tên lửa.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận của Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/11 chỉ trích mạnh mẽ việc Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật trên các đảo gần biên giới trên biển với nước này.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận của Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/11 chỉ trích mạnh mẽ việc Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật trên các đảo gần biên giới trên biển với nước này.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn

VOV.VN - Triều Tiên vừa cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn ở vùng biển tranh chấp phía Tây nước này.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn

VOV.VN - Triều Tiên vừa cảnh báo Hàn Quốc không gây hấn ở vùng biển tranh chấp phía Tây nước này.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên cách chức nhân vật từng là số 2
Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên cách chức nhân vật từng là số 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã cách chức một trong các quan chức cấp cao của mình rồi điều ông này về một nông trang tập thể.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên cách chức nhân vật từng là số 2

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên cách chức nhân vật từng là số 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã cách chức một trong các quan chức cấp cao của mình rồi điều ông này về một nông trang tập thể.

Mặc Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tập trận hải quân bắn đạn thật
Mặc Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tập trận hải quân bắn đạn thật

VOV.VN - Dù trước đó Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận hải quân có bắn đạn thật, huy động pháo tự hành K9 và tên lửa Spike.

Mặc Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tập trận hải quân bắn đạn thật

Mặc Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tập trận hải quân bắn đạn thật

VOV.VN - Dù trước đó Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận hải quân có bắn đạn thật, huy động pháo tự hành K9 và tên lửa Spike.