“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc vừa cho hay, trên các trang web ở Trung Quốc đại lục đã xuất hiện các bức ảnh của tên lửa liên lục địa mà nước này triển khai ở tỉnh Hắc Long Giang, giáp với vùng Viễn Đông của Nga.

Đây là các tên lửa Đông Phong-41.

Tên lửa Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Giới phân tích quân sự tin rằng đây có lẽ là lữ đoàn tên lửa chiến lược Đông Phong-41 thứ 2, sẽ triển khai ở đông bắc Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn cầu có đoạn: “Đông Phong-41 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên đường bộ, sử dụng nhiên liệu rắn và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Với tầm bắn 14.000km và khả năng mang tới 10-12 đầu đạn hạt nhân, tên lửa này có thể bắn tới bất cứ nơi nào trên thế giới và được coi là một trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất”.

Bài báo cho hay: Việc triển khai được bảo mật ở cấp độ quân sự cao nhất nhưng các chuyên gia quân sự tin rằng Trung Quốc đã kết thúc quá trình nghiên cứu và sản xuất Đông Pong-41, và điều kiện triển khai là tối ưu.

Thời báo Hoàn cầu cũng trích dẫn tin tức nói rằng quân đội Trung Quốc cố tình tiết lộ thông tin về tên lửa Đông Phong ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45, ông Donald Trump.

Người ta cho rằng đây là phản ứng của Bắc Kinh đối với “các nhận xét khiêu khích” của ông Trump nhằm vào Trung Quốc.

Tờ báo nổi tiếng cứng rắn của Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần phải mạnh về năng lực hạt nhân để không nước nào dám chơi “lá bài quân sự” với Trung Quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào và Trung Quốc có thể trả đũa những nước dám khiêu khích họ về mặt quân sự.

“Một cuộc đụng độ quân sự với Mỹ là điều cuối cùng mà Trung Quốc muốn xảy ra, nhưng kho hạt nhân của Trung Quốc phải đủ sức răn đe Mỹ”.

Tờ báo Trung Quốc tiếp tục viết rằng “Mỹ đã không tôn trọng đúng mức quân đội Trung Quốc. Tăng cường liên lạc và hiểu biết lẫn nhau là chưa đủ. Trung Quốc phải đạt được cấp độ sức mạnh quân sự chiến lược khiến Mỹ phải tôn trọng họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

VOV.VN - Quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của họ (SMF) sẽ chuyển toàn bộ sang công nghệ truyền dẫn dữ liệu số vào năm 2020.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

VOV.VN - Quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của họ (SMF) sẽ chuyển toàn bộ sang công nghệ truyền dẫn dữ liệu số vào năm 2020.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên
Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?
Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

Liệu nhà máy Trung Quốc có gây ô nhiễm nặng cho Viễn Đông Nga?

VOV.VN - Trung Quốc đang chuyển dần các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có vùng Viễn Đông Nga. Nước Nga xử sự ra sao trước nguy cơ ô nhiễm?

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.