Ukraine bàn giao lô xe tăng cuối cùng cho Thái Lan

VOV.VN - Giới chức quân sự Thái Lan ngày 10/8 cho biết, quân đội nước này vừa tiếp nhận 6 xe tăng còn lại trong hợp đồng mua của Ukraine đã ký kết năm 2011.

Gói hợp đồng mà Thái Lan ký kết với Ukraine bao gồm tổng số 49 chiếc, có giá 7,2 tỷ Bạt (tương đương khoảng 240 triệu USD). Theo thỏa thuận, toàn bộ số xe tăng này được bàn giao năm 2015, nhưng do tình hình bất ổn tại Ukraine năm 2014, nên số lượng đã không được bàn giao đầy đủ.

Xe tăng T-84 Oplot của Ukraine. Ảnh: Youtube

Trung tướng Kukiat Srinaka Tư lệnh Quân đoàn 1 của Thái Lan cho biết, số xe tăng nhận bàn giao lần này được kiểm tra lần cuối cùng vào tuần tới, trước khi biên chế cho các đơn vị.

Hợp đồng Thái Lan mua của Ukraine là xe tăng T-84 Oplot dòng có hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao do Viện chế tạo máy Khakiv Morozov phát triển.

Dòng xe này được trang bị phản ứng giáp nổ thế hệ mới. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống phòng vệ Shtora, giúp giảm sác xuất bị tên lửa dẫn đường tấn công. T-84 Oplot còn được một số chuyên gia vũ khí đánh giá là dòng xe tăng mạnh mẽ nhất hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cuộc đua xe tăng Tank Biathlon tại Hội thao Army Games 2018
Hình ảnh cuộc đua xe tăng Tank Biathlon tại Hội thao Army Games 2018

VOV.VN - Tank Biathlon là một trong những hạng mục hấp dẫn của Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2018 với sự tham gia của 32 đội, trong đó có cả Việt Nam.

Hình ảnh cuộc đua xe tăng Tank Biathlon tại Hội thao Army Games 2018

Hình ảnh cuộc đua xe tăng Tank Biathlon tại Hội thao Army Games 2018

VOV.VN - Tank Biathlon là một trong những hạng mục hấp dẫn của Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2018 với sự tham gia của 32 đội, trong đó có cả Việt Nam.

Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng
Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng

VOV.VN - Phát xít Đức mưu đồ giành lại thế chủ động sau trận Stalingrad. Nhưng quân Liên Xô đã giăng bẫy chúng, với trận Kursk và cuộc đấu tăng ở Prokhorovka.

Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng

Trận chiến xe tăng tàn khốc Liên Xô-Đức ở Prokhorovka: 5 chi tiết quan trọng

VOV.VN - Phát xít Đức mưu đồ giành lại thế chủ động sau trận Stalingrad. Nhưng quân Liên Xô đã giăng bẫy chúng, với trận Kursk và cuộc đấu tăng ở Prokhorovka.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3
Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

VOV.VN - Với những cải tiến mạnh mẽ, phiên bản T-72B3 của dòng xe tăng T-72 được đánh giá có sức mạnh gần tương đương với dòng xe tăng T-90.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng Nga T-72B3

VOV.VN - Với những cải tiến mạnh mẽ, phiên bản T-72B3 của dòng xe tăng T-72 được đánh giá có sức mạnh gần tương đương với dòng xe tăng T-90.

Báo Mỹ: Xe tăng T-80 của Nga không phải trò đùa
Báo Mỹ: Xe tăng T-80 của Nga không phải trò đùa

VOV.VN-Chuyên gia quân sự của tạp chí Mỹ cho rằng, những dòng xe tăng hiện đại hơn như T-90 hay T-14 Armata chưa thể khiến dòng xe tăng T-80 của Nga bị khai tử.

Báo Mỹ: Xe tăng T-80 của Nga không phải trò đùa

Báo Mỹ: Xe tăng T-80 của Nga không phải trò đùa

VOV.VN-Chuyên gia quân sự của tạp chí Mỹ cho rằng, những dòng xe tăng hiện đại hơn như T-90 hay T-14 Armata chưa thể khiến dòng xe tăng T-80 của Nga bị khai tử.

Ảnh: M60 Patton - Xe tăng chủ lực của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh
Ảnh: M60 Patton - Xe tăng chủ lực của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Xe tăng M60 Patton chính thức ra mắt năm 1960 là phương tiện chủ lực của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.

Ảnh: M60 Patton - Xe tăng chủ lực của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Ảnh: M60 Patton - Xe tăng chủ lực của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Xe tăng M60 Patton chính thức ra mắt năm 1960 là phương tiện chủ lực của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.