Ukraine bắt đầu rút xe tăng, pháo hạng nhẹ ra khỏi miền Đông

VOV.VN- Quân đội Ukraine ngày 5/10 bắt đầu rút các loại xe tăng và pháo hạng nhẹ ra khỏi Lugansk theo thỏa thuận đã đạt được với phe đối lập vào tuần trước.

Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội quân đội Ukraine Ruslan Tkachuk cho biết: “Vào lúc 11h (ngày 5/10, giờ địa phương) tại Lugansk, chúng tôi đã đồng loạt rút các loại xe tăng T-64 và T-70 cùng các loại pháo chống tăng D-48 và D-44 ra khỏi khu vực”.

Theo thông tin do giới chức quân đội Ukraine cung cấp, đến cuối tháng 8, quân đội Ukraine vẫn còn 360 xe tăng cùng 1.400 xe thiết giáp chở bộ binh tại những nơi xảy ra xung đột ở miền Đông.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông. Ảnh EPA

Ông Tkachuk cho biết, việc rút các loại vũ khí nói trên đã được các bên thống nhất dưới sự chứng kiến của đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và sẽ hoàn tất trong vòng 14 ngày.

Trước đó, ngày 3/10, một quan chức phe đối lập cho biết, họ sẽ rút vũ khí của mình từ ngày 18/10 nếu như khu vực hoàn toàn im tiếng súng.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 5/10 lên tiếng khẳng định, Ukraine sẽ phải nắm được quyền kiểm soát khu vực biên giới phía Đông nước này vào cuối tháng 12 tới dù điều này có đồng nghĩa với việc việc thực thi thỏa thuận Minsk bị trì hoãn đến năm 2016.

Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine tối 4/10, ông Poroshenko khẳng định: “Khu vực biên giới đóng vai trò rất quan trọng đối với chủ quyền của Ukraine và chúng tôi sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì liên quan đến vấn đề này”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 5/10 nhấn mạnh: “Việc trì hoãn thời hạn chót của thỏa thuận Minsk chỉ là thứ yếu”.

“Điều quan trọng nhất là các bên phải thực thi đầy đủ những gì họ cam kết”, ông Lavrov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?
Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

Phương Tây đang “xuôi theo ông Putin” trong vấn đề Syria, Ukraine?

VOV.VN- Các chính sách của phương Tây “dường như đang xuôi theo chiều của ông Putin”, ít nhất là trong 2 vấn đề then chốt là Syria và Ukraine.

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?
Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

VOV.VN -Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

Ukraine: Cuộc chiến miền Đông đã kết thúc?

VOV.VN -Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Cuộc gặp 4 bên về Ukraine bị vấn đề Syria làm lu mờ
Cuộc gặp 4 bên về Ukraine bị vấn đề Syria làm lu mờ

VOV.VN - Lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine, Nga ngày 2/10 đã nhóm họp tại Paris, Pháp để bàn về tình hình Ukraine song cuộc họp đã bị vấn đề Syria làm cho lu mờ.

Cuộc gặp 4 bên về Ukraine bị vấn đề Syria làm lu mờ

Cuộc gặp 4 bên về Ukraine bị vấn đề Syria làm lu mờ

VOV.VN - Lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine, Nga ngày 2/10 đã nhóm họp tại Paris, Pháp để bàn về tình hình Ukraine song cuộc họp đã bị vấn đề Syria làm cho lu mờ.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine
60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

60 phút phỏng vấn: Ông Putin nói gì về nước Nga và tình hình Ukraine

VOV.VN- Trong 60 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ PBS, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lòng tự hào về nước Nga và vấn đề Ukraine.

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie
Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

VOV.VN - Lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ Normandie ngày 2/10 đa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ tại Paris và bàn về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

Lạc quan thận trọng về hòa bình Ukraine sau cuộc họp Normandie

VOV.VN - Lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ Normandie ngày 2/10 đa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ tại Paris và bàn về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.