Bộ Quốc phòng trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp

VOV.VN - 76 cá nhân đã được Bộ Quốc phòng trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, trong Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong QĐND Việt Nam. 

Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đến dự, phát biểu chỉ đạo và trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Thượng tướng Mai Quang Phấn trao giải Nhất cho các cá nhân.

Diễn ra từ tháng 12/2014, Cuộc thi viết được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng cao ở cả 3 cấp: cấp cơ sở - trên cơ sở; cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng; cấp toàn quân.

Thông tin từ Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, toàn quân có hơn 245.500 bài dự thi của quân nhân, công nhân viên quốc phòng. Ngoài ra, còn có hơn 50 nghìn bài dự thi của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị kết nghĩa tham gia tại các đơn vị cơ sở.

Các cá nhân, tập thể nhận giải

Các bài dự thi có chất lượng tốt, được đầu tư công phu cả về trí tuệ, công sức, có hình thức trình bày đẹp; biên soạn, in ấn rất công phu, có băng đĩa phim, hình ảnh minh họa phong phú. Nội dung các bài dự thi tập trung phân tích sâu sắc, liên hệ, vận dụng sát thực tế, kết hợp đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng và hành vi sai trái; được đầu tư sưu tầm với số lượng lớn các tư liệu, hình ảnh về hoạt động của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và Quân đội liên quan đến công tác pháp chế...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 23 giải Ba, 33 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích tốt; đồng thời lựa chọn 20 bài có chất lượng tốt gửi dự thi cấp Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

VOV.VN -Các đại biểu tập trung phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề chung mang tính định hướng về tổ chức bộ máy nhà nước.

Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

VOV.VN -Các đại biểu tập trung phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề chung mang tính định hướng về tổ chức bộ máy nhà nước.

Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

VOV.VN -Sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam- nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới” dày trên 400 trang.

Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

VOV.VN -Sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam- nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới” dày trên 400 trang.

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp
Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

VOV.VN -Lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội...

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

Ngành Tư pháp cần phát huy vai trò đầu mối trong thi hành Hiến pháp

VOV.VN -Lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội...

"Làm luật tránh việc không muốn cụ thể lại bê nguyên Hiến pháp"
"Làm luật tránh việc không muốn cụ thể lại bê nguyên Hiến pháp"

VOV.VN - "Đảng đứng trong Mặt trận, trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc để làm hạt nhân, làm đội quân tiên phong lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo khối Đại đoàn kết toàn dân tộc"

"Làm luật tránh việc không muốn cụ thể lại bê nguyên Hiến pháp"

"Làm luật tránh việc không muốn cụ thể lại bê nguyên Hiến pháp"

VOV.VN - "Đảng đứng trong Mặt trận, trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc để làm hạt nhân, làm đội quân tiên phong lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo khối Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013
Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

VOV.VN - Quyền con người trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đã được kế thừa phát triển trong nhiều bản Hiến pháp của Việt Nam

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

VOV.VN - Quyền con người trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đã được kế thừa phát triển trong nhiều bản Hiến pháp của Việt Nam

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?
Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Thể chế luật phải thể hiện tinh thần Hiến Pháp 2013 và Kết luận 92
Thể chế luật phải thể hiện tinh thần Hiến Pháp 2013 và Kết luận 92

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ và triển khai chủ trương cải cách tư pháp hết sức nghiêm túc.

Thể chế luật phải thể hiện tinh thần Hiến Pháp 2013 và Kết luận 92

Thể chế luật phải thể hiện tinh thần Hiến Pháp 2013 và Kết luận 92

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ và triển khai chủ trương cải cách tư pháp hết sức nghiêm túc.

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“
“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cho rằng: Tên dài không ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn chứ không nên áp đặt.

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cho rằng: Tên dài không ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích người dân đặt tên ngắn chứ không nên áp đặt.

Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức tuyên truyền Hiến pháp
Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức tuyên truyền Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới…

Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức tuyên truyền Hiến pháp

Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức tuyên truyền Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới…

Hiến pháp 2013 khẳng định quyền làm chủ của nhân dân
Hiến pháp 2013 khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

VOV.VN -Quyền làm chủ của nhân dân là tư tưởng thể hiện rõ từ lời nói đầu và xuyên suốt bản Hiến pháp 2013

Hiến pháp 2013 khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Hiến pháp 2013 khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

VOV.VN -Quyền làm chủ của nhân dân là tư tưởng thể hiện rõ từ lời nói đầu và xuyên suốt bản Hiến pháp 2013

Lập Hội đồng thẩm định dự án luật triển khai Hiến pháp
Lập Hội đồng thẩm định dự án luật triển khai Hiến pháp

VOV.VN -Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng.

Lập Hội đồng thẩm định dự án luật triển khai Hiến pháp

Lập Hội đồng thẩm định dự án luật triển khai Hiến pháp

VOV.VN -Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng.

 Cùm chân người bị tạm giam là chưa phù hợp Hiến pháp
Cùm chân người bị tạm giam là chưa phù hợp Hiến pháp

VOV.VN -Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thể hiện quan điểm này khi thẩm tra dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

 Cùm chân người bị tạm giam là chưa phù hợp Hiến pháp

Cùm chân người bị tạm giam là chưa phù hợp Hiến pháp

VOV.VN -Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thể hiện quan điểm này khi thẩm tra dự án Luật tạm giữ, tạm giam.