Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6

VOV.VN -Nhiệm vụ trước mắt của BQP là hoàn tất công tác chuẩn bị để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (Xu-đăng).

Sáng 30/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) tháng 5, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị BQP. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị
Trong tháng 5, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP; trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, nhất là trên biển, biên giới, hải đảo, không để bị động, bất ngờ; chú trọng hoàn chỉnh các mệnh lệnh tác chiến, đề án xây dựng công trình phòng thủ và hoàn chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tuyên truyền hiệu quả hoạt động QS, QP đến các đối tượng; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh trấn áp tội phạm; thực hiện tốt công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, các nguy cơ tiềm ẩn và nhận định mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song Quân ủy Trung ương, BQP và các cơ quan chức năng của BQP đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, sâu sát, gần gũi cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị
Về nhiệm vụ trong tháng 6 năm 2018 các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tập trung tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc. Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, công tác dân vận, chính sách, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước mắt là hoàn tất công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Xu-đăng; tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 17 tại Singapore và tăng cường công tác bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”
“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

VOV.VN - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi kết luận Hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về dự án Luật An ninh mạng.

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

VOV.VN - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi kết luận Hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về dự án Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La 17 tại Singapore
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La 17 tại Singapore

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đối thoại Shangri -La lần thứ 17 từ ngày 31/5 đến ngày 3/6.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La 17 tại Singapore

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La 17 tại Singapore

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đối thoại Shangri -La lần thứ 17 từ ngày 31/5 đến ngày 3/6.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn
Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/2 xác nhận, nước này đã thất bại trong cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/2 xác nhận, nước này đã thất bại trong cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701
Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

VOV.VN - Văn phòng 701 là Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

VOV.VN - Văn phòng 701 là Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.