Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục Tác chiến.

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 7/9/1945 - 7/9/2015 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Tham dự lễ kỷ niệm có Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Phùng Quang Thanh - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số ban, Bộ, ngành Trung ương, cùng đông đảo các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ chiến sỹ Cục Tác chiến qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tác chiến.

Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan chỉ huy tham mưu tác chiến chiến lược quan trọng nhất của Bộ Tổng tham mưu, trong 30 năm chiến tranh giải phóng, Cục Tác chiến đã tham mưu với Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang không ngừng phát triển, lớn mạnh, từ các đơn vị nhỏ bé trở thành các binh đoàn hùng mạnh, có đủ các quân, binh chủng thiện chiến, tổ chức lần lượt đánh bại các chiến dịch, chiến lược của địch trên các chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Nổi bật là Cục Tác chiến và ngành tác chiến toàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, điều hành, giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tư lệnh và Bộ tổng tham mưu chỉ đạo các đơn vị toàn quân trên chiến trường; nghiên cứu, đề xuất đánh thắng các chiến lược chiến tranh của địch, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tác chiến tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu tác chiến chiến lược với những kế sách, giải pháp chủ động, kịp thời giúp cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo thực hiện và giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh trên biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, đặc biệt trong nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục tác chiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ Cục Tác chiến đạt được trong những năm qua.

Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội giao phó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: Cục Tác chiến tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu đề xuất những chủ trương giải pháp chiến lược, chủ động ngăn ngừa và xử lí các tình huống không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Cục Tác chiến tiếp tục tham mưu đề xuất về công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, và Nghị định 152 của Chính phủ.

Đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án tác chiến, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập sẵn sáng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki

VOV.VN- Chiều 31/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Hodo Nakamura, Thống đốc tỉnh Nagasaki (Nhật Bản).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki

VOV.VN- Chiều 31/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Hodo Nakamura, Thống đốc tỉnh Nagasaki (Nhật Bản).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, sau ngày thành lập nước Bác Hồ đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó tuyên bố tôn giáo tự do, giáo lương đoàn kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, sau ngày thành lập nước Bác Hồ đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó tuyên bố tôn giáo tự do, giáo lương đoàn kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn triển khai và sớm hoàn thành công tác biên giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn triển khai và sớm hoàn thành công tác biên giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn mẹ Việt Nam Anh hùng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Chiều 26/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật tiếp đoàn đại biểu 20 mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn mẹ Việt Nam Anh hùng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Chiều 26/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật tiếp đoàn đại biểu 20 mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Tiền Giang.