Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cấp cao Quân đội New Zealand

VOV.VN - Đoàn đại biểu quân đội cấp cao hai nước Việt Nam – New Zealand đã tiến hành hội đàm, đề ra biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Sáng 17/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội New Zealand, do Trung tướng Tim Keating, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand làm trưởng đoàn.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đón Trung tướng Tim Keating sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại hội đàm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Trung tướng Tim Keating nhấn mạnh, Việt Nam và New Zealand trong suốt 40 năm qua, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1975), quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trong đó, quan hệ quốc phòng song phương cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hai bên đã ký Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng song phương, tạo khung pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai quân đội; thống nhất việc Đối thoại Chiến lược Quốc phòng cấp thứ trưởng lần đầu tiên, dự kiến vào tháng 10/2015 tại Hà Nội.
Hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và đoàn quân sự cấp cao New Zealand

Cũng tại hội đàm hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm; đề ra những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước đi vào thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực như: Thiết lập cơ chế trao đổi học thuật giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu quốc phòng của hai nước, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, an toàn bay, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai…

Ngay sau hội đàm, Trung tướng Tim Keating và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội New Zealand đã đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Tim Keating đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh đến bề dày quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand suốt 40 năm qua đã không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng chuyến thăm của Trung tướng Tim Keating sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực. 

Chiều nay, Trung tướng Tim Keating và các thành viên đoàn đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; thăm một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm Trụ sở Bộ Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng Thư ký LHQ: Sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam
Phó Tổng Thư ký LHQ: Sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam

LHQ sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt đối với Việt Nam cũng như các nước mới tham gia đóng góp nhân sự cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Phó Tổng Thư ký LHQ: Sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam

Phó Tổng Thư ký LHQ: Sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam

LHQ sẽ luôn có sự hỗ trợ đặc biệt đối với Việt Nam cũng như các nước mới tham gia đóng góp nhân sự cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng
Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

VOV.VN - USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương của Hải quân Mỹ, khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu.

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

VOV.VN - USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương của Hải quân Mỹ, khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định quan hệ gữa Việt Nam và EU đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định quan hệ gữa Việt Nam và EU đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh.