Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào hội đàm

VOV.VN -Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hội đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Suvon Luongbunmi.

Nhận lời mời của đồng chí Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, Đoàn Đại biểu Quân sự Cấp cao do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào từ 26-27/8/2015.

Lễ đón chính thức Đoàn Đại biểu Quân sự Cấp cao Việt Nam

Chiều nay (26/8), tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, đã diễn ra Lễ đón chính thức Đoàn Đại biểu Quân sự Cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai đoàn đã hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cùng nhận định, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới và khu vực, tuy nhiên, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trước, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường.

Thay mặt đoàn, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã thông báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Việt Nam đang phát triển ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đã tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp, hiện đang triển khai tổ chức Đại hội Đảng cấp bộ, ngành và tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc vào năm 2016.

Đoàn quân sự cấp cao hai nước Việt Nam và Lào hội đàm

Về kết quả cụ thể thực hiện kế hoạch hợp tác song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước từ 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, hai bên nhất trí đánh giá: các quân khu, đơn vị có biên giới liền kề đã chủ động phối hợp tổ chức đúng kế hoạch các hội nghị liên tịch; trao đổi thông tin theo phân cấp; thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ, giữ vững trật tự, an ninh biên giới, phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm trên khu vực biên giới; tham gia tích cực kế hoạch xây dựng các cột mốc biên giới trong Dự án Tăng dày và Tôn tạo Hệ thống Mốc Quốc giới; làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh hai bên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế ở mỗi nước, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc, chống phá cách mạng của hai nước và quan hệ hữu nghị giữa truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên đã tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai có hiệu quả mô hình kiểm soát “một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen- xạ-vẳn; phối hợp xây dựng bản, cụm bản cho nhân dân Lào.

Hai bên phối hợp tốt trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; cùng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cao trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp cất bốc mộ liệt sỹ Quân đội Nhân dân Lào hi sinh tại Việt Nam về các nghĩa trang quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quân sự Cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng các thành viên đoàn Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm đượm tình đoàn kết đồng chí, anh em ngay từ khi đoàn đặt chân đến thủ đô Vientiane. Tin tưởng rằng, chuyến thăm làm việc lần này của đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thành công tốt đẹp.

Cũng trong chiều nay, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân đân Việt Nam đã đến chào xã giao Thượng tướng Xengnuon Xaynhalat, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao tặng phù hiệu Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã thông báo nhanh kết quả hội đàm giữa hai đoàn, đồng thời khẳng định: thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác đảng, công tác chính trị, tác chiến phòng thủ, đến trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn, đổi mới phương thức viện trợ... đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ  hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào cả bề rộng và chiều sâu.

Về phần mình, Thượng tướng Xengnuon Xaynhalat đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung và Bộ Tổng Tham mưu hai nước nói riêng, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Xengnuon Xaynhalat khẳng định, những thành quả đã đạt được trong thời gian qua đã góp phần to lớn vào việc gìn giữ và tăng cường phát huy mỗi quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam. Chúc tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.

Thượng tướng Xengnuon Xaynhalat, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Quân sự cấp cao hai nước

Tiếp đó, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ Vô danh tại Quảng trường Thạt Luổng, thủ đô Vientiane, Lào/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên lực lượng diễu, duyệt binh
Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên lực lượng diễu, duyệt binh

Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên các lực lượng làm nhiệm vụ diễu, duyệt binh Kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên lực lượng diễu, duyệt binh

Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên lực lượng diễu, duyệt binh

Thượng tướng Mai Quang Phấn động viên các lực lượng làm nhiệm vụ diễu, duyệt binh Kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cấp cao Quân đội New Zealand
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cấp cao Quân đội New Zealand

VOV.VN - Đoàn đại biểu quân đội cấp cao hai nước Việt Nam – New Zealand đã tiến hành hội đàm, đề ra biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cấp cao Quân đội New Zealand

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn cấp cao Quân đội New Zealand

VOV.VN - Đoàn đại biểu quân đội cấp cao hai nước Việt Nam – New Zealand đã tiến hành hội đàm, đề ra biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam
New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam

VOV.VN - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, duy trì cơ chế tham vấn quốc phòng thường niên...

New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam

New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam

VOV.VN - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, duy trì cơ chế tham vấn quốc phòng thường niên...

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả
Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các chương trình, dự án đóng tàu quân sự (ĐTQS) trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm trang bị tàu thuyền cho quân đội.

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các chương trình, dự án đóng tàu quân sự (ĐTQS) trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm trang bị tàu thuyền cho quân đội.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 2
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 2

VOV.VN -Đảng ủy Quân khu cần tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 2

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 2

VOV.VN -Đảng ủy Quân khu cần tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 

Hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh
Hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh

Lần hợp luyện diễu binh, diễu hành này được đánh giá tích cực, nhiều hạn chế trong các lần hợp luyện trước đã được khắc phục.

Hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh

Hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh

Lần hợp luyện diễu binh, diễu hành này được đánh giá tích cực, nhiều hạn chế trong các lần hợp luyện trước đã được khắc phục.