Tàu bệnh viện khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

VOV.VN - USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương của Hải quân Mỹ,
khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu.

Ngày 17/8, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu tốc độ cao hộ tống USNS Millinocket (JHSV-3) của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 15 (PP15) do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức đón đoàn tại cầu cảng Tiên Sa

USNS Mercy (T-AH19) là Tàu Bệnh viện lưu động khổng lồ trên đại dương, khả năng bố trí 1.000 giường bệnh, điều trị bệnh nhân ngay trên tàu. Tàu hoạt động từ năm 1986 với trang thiết bị hiện đại thực hiện các ca phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình, tim và lồng ngực, tai/mũi/họng, thần kinh, tiết niệu, nha khoa, sản phụ khoa...

Trong 12 ngày, từ ngày 17-28/8, tàu lưu lại thành phố Đà Nẵng, gần 1.000 sĩ quan, y bác sĩ trên tàu sẽ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giúp y bác sĩ Việt Nam tiếp cận với các phương pháp y tế hiện đại trên thế giới. Theo đó, sẽ có 25 phiên hội thảo chuyên môn y tế về một số bệnh thường gặp như: phương pháp trị liệu, phẫu thuật tiên tiến; Phẫu thuật chỉnh hình và vận động; Hồi sức cấp cứu tim mạch nâng cao; Can thiệp xạ trị và xạ trị ung bướu; Chăm sóc cấp cứu tiền viện; Chăm sóc chấn thương chiến trường và chuyển thương…Đặc biệt, một số ca phẫu thuật mẫu về thay khớp toàn phần sẽ được thực hiện ngay trên tàu Bệnh viện USNS Mercy.

Trong khuôn khổ Chương trình, đội ngũ y bác sỹ trên tàu  cùng tham gia diễn tập cứu hộ y tế đối với thảm họa bờ biển, cứu người dưới nước, xử lý thương vong trên tàu; Đào tạo nhân viên cứu hộ cho Việt Nam.... Đoàn còn tổ chức khánh thành Trạm y tế Hòa Quí, Trung tâm cho trẻ thiệt thòi của Làng Hy vọng.
Các thành viên trên tàu Hải quân Mỹ và đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm
Đại tá Christopher Engdahl, Tổng chỉ huy chương trình Đối tác Thái Bình Dương 15 của Hoa Kỳ cho biết: “Đây là lần thứ 6 chúng tôi đến Việt Nam. Mỹ và Việt Nam là những quốc gia của vùng Thái Bình Dương và Thái Bình Dương nuôi sống chúng ta và để chuyên chở hàng hóa dịch vụ. Chương trình này thiết kế nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong việc ứng phó với thảm họa thiên tai. Đây là lần đầu tiên 2 tàu Hải Quân Mỹ đến Đà Nẵng để thực hiện chương trình đối tác Thái Bình Dương và có lẽ không có nơi nào tốt hơn như Đà Nẵng để triển khai chương trình này và thúc đẩy khả năng đối phó với các thảm họa thiên tai”.

Được biết, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là một chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hằng năm tại Châu Á và Châu Đại dương do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng kể từ sau thảm họa sóng thần năm 2004. Năm 2014, tàu đổ bộ JS Kunisaki (LST 4003) thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cùng thủy thủ đoàn Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản đã đến Đà Nẵng tham gia hoạt động hợp tác y tế với nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014. 
Các thành viên tàu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí

Việc tiếp tục triển khai Chương trình PP15 tại thành phố Đà Nẵng năm nay nhằm góp phần tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ (1995-2015)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển
Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng
Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev” cùng hơn 480 sĩ quan, thủy thủ Hải quân Liên bang Nga sẽ ở Đà Nẵng trong 3 ngày.

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev” cùng hơn 480 sĩ quan, thủy thủ Hải quân Liên bang Nga sẽ ở Đà Nẵng trong 3 ngày.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa
Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.