Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

VOV.VN -Toàn văn Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư thăm hỏi, động viên và chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam 

“Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2015), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; phát huy bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam; hoàn thành trọng trách của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; cơ quan đầu não tổ chức, chỉ huy Quân đội trong chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ; huấn luyện, xây dựng Quân đội và dân quân tự vệ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; góp phần cùng toàn quân, toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua và mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành mưu lược, tận tụy sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyềt thắng”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiển tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược, góp phân xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Thân ái!"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối diễu binh
Hình ảnh: Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối diễu binh

VOV.VN - Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào sáng 2/9 tại Hà Nội.

Hình ảnh: Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối diễu binh

Hình ảnh: Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối diễu binh

VOV.VN - Những nữ chiến sỹ rạng rỡ trong các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào sáng 2/9 tại Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn
Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

Chủ tịch nước: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý Bộ Tổng Tham mưu cần phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.