Việt Nam giúp Lào xây dựng Trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân

VOV.VN - Chiều 19/1, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ động thổ công trình Trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

Tới dự Lễ động thổ có Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Lào. 

Thượng tướngVilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướngVilay Lakhamphong, Bí thư trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào khẳng định, đây là sự giúp đỡ quý báu, trên tình thần hỗ trợ trong sáng, vô tư và đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện; là mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, mẫu mực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cảm ơn Việt Nam luôn dành sự giúp đỡ đối với Lào, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở nói riêng và đối với lực lượng quân đội nói chung, Thứ trưởng Vilay Lakhamphong cho biết, việc xây dựng Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào bắt nguồn từ nhu cầu cần thiết, từ thực tiễn khách quan, là việc nâng cao năng lực của Quân đội nhân dân Lào trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, đảm bảo chuẩn bị tốt cho mặt trận tư tưởng và lý luận, nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước Lào giao phó .

Dự án xây dựng Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào có tổng mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng, do Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam hỗ trợ, Tổng Công ty 36, chi nhánh tại Lào thi công.

Dự án gồm 17 hạng mục xây dựng như tòa nhà Ban giám hiệu, tòa nhà văn phòng, tòa nhà học viên, ký túc xá, bệnh viện…. trong khuôn viên rộng 20 ha, có thể đáp ứng nhu cầu học tập, công tác của 400 cán bộ, chiến sĩ.

Giai đoạn 1 của dự án có 7 hạng mục công trình chính với tổng diện tích xây dựng khoảng 7.000 m2, mức đầu tư 137,4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào
Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hợp tác.

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hợp tác.

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào
Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào

Chiều nay (28/5) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thiếu tướng Suvon Luongbunmi - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào

Chiều nay (28/5) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thiếu tướng Suvon Luongbunmi - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.