Việt Nam - Nga ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương

Việc ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương nhằm xây dựng lộ trình hợp tác đưa hợp tác quốc phòng hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực

Ngày 4/4, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergei Shoigu tại cuộc làm việc ngày 4/4.
Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng tập trung trao đổi về kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và thống nhất một số nội dung hợp tác thời gian tới.

Bộ trưởng Shoigu khẳng định Liên bang Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là người bạn thân thiết lâu năm ở châu Á-Thái Bình Dương. Nga sẵn sàng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, chia sẻ với những khó khăn mà nước Nga vừa trải qua; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của nhà nước Liên bang Nga đứng đầu là Tổng thống V. Putin, nhân dân Nga sẽ vượt qua khó khăn và xây dựng nước Nga ngày càng phát triển, khẳng định được vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc Nga duy trì tổ chức thường niên Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, cho rằng hội nghị đã trở thành một diễn đàn hiệu quả, càng ngày càng thu hút được sự tham dự đông đảo của đại biểu nhiều quốc gia trên thế giới. Hội nghị là dịp để các đại biểu bày tỏ và chia sẻ quan điểm đối với các thách thức và mối đe dọa an ninh đương đại, trong đó có chủ nghĩa khủng bố.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Chính phủ, nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng đất nước của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và coi Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng thống nhất kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua tiếp tục phát triển năng động và hiệu quả, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Sergei Shoigu hồi tháng 1 vừa qua, trong đó có hợp tác kỹ thuật quân sự; nhấn mạnh hai bên cần tích cực thực hiện các hiệp định đã ký kết, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về tình hình quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, thống nhất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, cụ thể trên một số lĩnh vực: Thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hải quân, đối thoại chiến lược quốc phòng, công nghệ cao và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương về quốc phòng - an ninh của khu vực. Hai Bộ trưởng cũng thống nhất cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác kỹ thuật quân sự, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hai nước.

Hai bộ trưởng ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018-2020.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng thông báo Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự và cử đội thi đấu một số môn tại Hội thao Quân sự quốc tế 2018 do Liên bang Nga chủ trì.

Cuối cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018-2020. Đây là văn bản nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã ký kết cũng như xây dựng lộ trình hợp tác trong ba năm nhằm đưa hợp tác quốc phòng hai bên đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam đánh giá cao kết quả cuộc gặp và tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương sẽ được đưa lên tầm cao mới, thiết thực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Vasilyevich Bortnikov.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergei Shoigu là một hoạt động bên lề nhân dịp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 tại Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung
Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung

VOV.VN -Sau 2 ngày diễn ra, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung

VOV.VN -Sau 2 ngày diễn ra, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp.

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu
Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch có cuộc hội đàm với Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhân dịp 2 Bộ trưởng thăm Lào

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch có cuộc hội đàm với Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nhân dịp 2 Bộ trưởng thăm Lào

Điểm sáng trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ
Điểm sáng trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Điểm sáng trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Điểm sáng trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 25/1, sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 25/1, sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis.