Vũ khí và thế trận của quân đội Iraq trong chiến dịch giải phóng Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq với sự yểm trợ của liên quân đã triển khai chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay phiến quân IS.

Lực lượng Iraq tập trung ở Ibril chuẩn bị cho trận tử chiến với IS ở Mosul.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo trên đài truyền hình quốc gia sáng 17/10 rằng, chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul từ IS đã bắt đầu. Ảnh một người lính Iraq đang cầu nguyện trước giờ ra trận.
Kiểm tra vũ khí, đạn dược trước trận tử chiến.
Trận chiến bắt đầu khi những cột khói bốc lên cao ở căn cứ của các lực lượng Iraq tại Qayyarah.
Xe chiến đấu của Mỹ tại căn cứ Qayyarah chuẩn bị ra trận.
Gần 30.000 binh sĩ Chính phủ Iraq và các lực lượng dân quân địa phương tham gia trận chiến. Những người lính đang lau rửa vũ khí trước trận đánh.
Mosul được coi là thủ phủ của phiến quân IS tại Iraq khi chúng chiếm đóng nơi này từ năm 2014. Mosul cũng là thành phố lớn thứ 2 tại nước này.
Các quan chức quân sự Mỹ ước tính, có 3.500 - 5.000 chiến binh IS tại Mosul. Trong khi một số nguồn tin khác lại cho rằng, con số này là 7.000.
Liên Hợp Quốc cảnh báo các hoạt động quân sự sẽ có tác động rất lớn về mặt nhân đạo, ảnh hưởng tới ít nhất 1,2 triệu người trong thành phố.
 Theo dự báo, quân đội Iraq cùng với các lực lượng liên quan có thể mất vài tháng mới giành lại được quyền kiểm soát Mosul.
Lính Iraq được trang bị kỹ lưỡng với vũ khí và mặt nạ chống độc.
Một cảnh sát Iraq đeo mặt nạ phòng độc, bước vào cuộc chiến ác liệt . 
Trong vài ngày gần đây, giao tranh đã bùng phát ở ngoại ô thành phố Mosul và vụ không kích ngày 16/10 nhằm vào một trong những cây cầu chính ở thành phố được coi là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bắt đầu.

Những người lính Iraq giơ ngón tay biểu thị sự chiến thắng. 
Những lá cờ tung bay trên các xe quân sự của lực lượng Iraq.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ kế hoạch giành lại Mosul từ tay IS
Hé lộ kế hoạch giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Kế hoạch liên quan đến cuộc chiến loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi Mosul – thành phố lớn thứ 2 ở Iraq đã dần được hé lộ.

Hé lộ kế hoạch giành lại Mosul từ tay IS

Hé lộ kế hoạch giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Kế hoạch liên quan đến cuộc chiến loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi Mosul – thành phố lớn thứ 2 ở Iraq đã dần được hé lộ.

Iraq chính thức phát động chiến dịch giành lại Mosul
Iraq chính thức phát động chiến dịch giành lại Mosul

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố khởi động chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi IS.

Iraq chính thức phát động chiến dịch giành lại Mosul

Iraq chính thức phát động chiến dịch giành lại Mosul

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố khởi động chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi IS.